26/08/2025 - 08:26

Đẩy gậy Cần Thơ - Từ thể thao truyền thống đến đấu trường quốc gia 

Đẩy gậy Cần Thơ, môn thể thao mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống, không chỉ góp mặt ở các giải cấp thành phố mà còn tham gia tranh tài trong khu vực và vươn đến đấu trường quốc gia.

CLB Đẩy gậy của Trường THCS Tân Hòa (xã Tân Hòa) được thành lập năm 2019, trở thành nơi rèn luyện sức khỏe và thỏa mãn niềm đam mê của các em học sinh. CLB thu hút hơn 20 học sinh tập luyện thường xuyên vào các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần với những bài tập thể lực và kỹ chiến thuật.

Nơi đây vừa cung cấp 8 VĐV cho đội đẩy gậy Cần Thơ tham dự Giải vô địch trẻ và thiếu niên Đẩy gậy quốc gia lần thứ IV năm 2025, diễn ra đầu tháng 8 tại Đắk Lắk. Kết quả, giành 1 HCB, 3 HCĐ. VĐV Danh Tuấn Anh, HCB hạng cân 41kg nam tại giải chia sẻ: “Em tập đẩy gậy hơn 3 năm, được thực hiện nhiều bài tập trên những nền sân khác nhau nên dễ dàng thích nghi điều kiện thi đấu. Vào cuộc so tài với các đối thủ, em điều chỉnh nhịp thở đều, tập trung cao, tâm lý bình tĩnh để tránh bị mất đà, nên đã đạt được mục tiêu đề ra trong giải đầu là có huy chương”.

Với nguồn kinh phí xã hội hóa, CLB đã trang bị nhiều dụng cụ tập luyện gồm giày, trang phục, thảm, tạo điều kiện cho các em học sinh đi tập huấn, giao lưu ở TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp… Những chuyến đi đem đến nhiều trải nghiệm mới, giúp các em tự tin thể hiện tiềm năng.

Ông Võ Trần Huy, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Tân Hòa, cho biết: “Trường tạo mọi điều kiện để đảm bảo công tác tập luyện giúp nâng chất lượng thi đấu. CLB vừa là nơi tạo nguồn VĐV cho địa phương, vừa giúp các em rèn luyện sức khỏe nên nhận được sự đồng thuận, hỗ trợ cao từ phụ huynh”.

VĐV đẩy gậy Cần Thơ (phải) thi đấu tại Giải vô địch trẻ và thiếu niên Đẩy gậy quốc gia lần thứ IV năm 2025.

Đẩy gậy, môn thể thao gần gũi, gắn liền với các dịp lễ hội, chỉ cần một đoạn tre ngắn và bãi đất trống là hầu như bất kỳ ai cũng có thể tham gia thi đấu. Tuy đơn giản nhưng đẩy gậy mang tính đối kháng cao, đòi hỏi sức mạnh dẻo dai, chiến thuật thi đấu tốt. Mỗi cuộc đấu hào hứng, sôi động, thu hút khán giả cổ vũ nên dần quen thuộc trong các lễ hội địa phương.

Theo thời gian, đẩy gậy có mặt trong danh mục thi đấu của hoạt động thể thao mừng Đảng - mừng Xuân, Ngày hội Văn hóa các dân tộc, Hội khỏe Phù Đổng, Đại hội Thể dục thể thao các cấp, đặc biệt là Đại hội Thể thao toàn quốc. Từ đó, phong trào ngày càng chuyên nghiệp khi có luật thi đấu thống nhất, phân hạng cân nặng, điều hành bởi trọng tài, tạo sân chơi bổ ích cho thanh thiếu niên, vừa tuyển chọn được nhân tố mới.

Tại TP Cần Thơ, đẩy gậy tuy chưa nằm trong hệ thống thể thao thành tích cao, nhưng phong trào cơ sở khá phát triển với nhiều giải đấu được tổ chức. Địa phương còn tạo điều kiện cho các em học sinh sau khi tập luyện có cơ hội tham gia giải quốc gia từ nguồn kinh phí xã hội hóa. Trước giải, các em được tập luyện thường xuyên, triển khai những bài rèn thể lực, kỹ thuật, chiến thuật phù hợp, đạt điểm rơi phong độ tốt. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy định hướng đầu tư mới, sự quan tâm của ngành thể thao. Thành tích ở giải trẻ quốc gia là động lực giúp ngành thể thao có đánh giá đúng tiềm năng, thực lực của đẩy gậy địa phương để chuẩn bị tốt hơn cho các mục tiêu sắp tới.

Đẩy gậy Cần Thơ hoàn toàn đủ sức bước ra đấu trường quốc gia để tranh chấp thứ hạng cao nếu được quan tâm nhiều hơn về cơ sở vật chất và chuyên môn.

Bài, ảnh: HỒNG NHUNG

Chia sẻ bài viết