05/07/2024 - 09:43

Dạo quanh thị trường 

Giá phân bón tăng

(CT) - Nhiều loại phân bón tăng từ 20.000-100.000 đồng/bao (50kg) so với cách nay hơn 1 tháng, trong đó tăng nhiều nhất là phân DAP. Hiện giá DAP Hồng Hà xanh (Trung Quốc) được bán lẻ tại nhiều cửa hàng vật tư nông nghiệp ở mức 1.050.000-1.100.000 đồng/bao, trong khi trước đây chỉ ở mức 950.000-1.000.000 đồng/kg. Còn Ðạm Cà Mau và Ðạm Phú Mỹ, Ðạm Ninh Bình và nhiều loại Urê nhập khẩu từ Trung Quốc đang được bán lẻ ở mức 480.000-540.000 đồng/bao, trong khi trước đây giá dao động từ 460.000-520.000 đồng/bao. Nhiều loại Kali đang ở mức 850.000-880.000 đồng/bao... Giá tăng do giá phân bón trên thế giới tăng và nhu cầu tiêu thụ phân bón ở mức cao, nhất là khi nhiều nông dân tại vùng ÐBSCL đang có nhu cầu mua phân bón cho lúa thu đông.

Heo hơi giảm giá

(CT) - Sau khi tăng lên ở mức cao, hiện giá heo hơi tại nhiều địa phương vùng ÐBSCL đã giảm trở lại từ 3.000-4.000 đồng/kg so với cách nay hơn 3 tuần. Ngày 2-7, giá heo hơi được nông dân bán cho thương lái ở mức 64.000-67.000 đồng/kg, trong khi trước đây giá 68.000-70.000 đồng/kg. Giá giảm do lượng heo tới lứa xuất bán tăng tại nhiều địa phương, cũng như do nhu cầu tiêu thụ thịt heo tại nhiều nơi có giảm so với trước. Thời điểm này đã bước vào mùa mưa, lượng thủy sản đánh bắt trong tự nhiên tăng và có giá rẻ hơn trước nên người tiêu dùng có thêm sự lựa chọn ngoài thịt heo.

Nhãn tím bán được giá cao

(CT) - Thời điểm này, nhiều loại nhãn trồng tại vùng ÐBSCL đã bước vào mùa thu hoạch trái chính vụ, trong đó có cây nhãn tím và đang bán được giá khá cao. Tại nhiều nơi, trái nhãn tím (gồm long nhãn tím, nhãn xuồng tím) được nông dân bán với giá từ 80.000-130.000 đồng/kg. Và cây giống nhãn tím cũng được bán với giá khá cao do loại cây này đang được người dân tại nhiều nơi trồng để lấy trái kết hợp làm cây cảnh. Hiện giá cây giống nhãn tím loại nhỏ ở mức 50.000-100.000 đồng/cây, loại lớn có giá lên đến vài trăm nghìn đồng đến vài chục triệu đồng/cây. Hiện nay, nhãn tím trồng làm cây cảnh đang được bày bán khá phổ biến tại nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh cây giống và hoa kiểng ở huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Ða phần những cây nhãn tím loại lớn là cây ghép, với gốc ghép là những cây nhãn xuồng cơm vàng hay long nhãn đã được trồng lâu năm.

Nhãn tím được trồng tại huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.

Tin, ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết