13/08/2016 - 08:53

Đại hội đại biểu Phụ nữ quận Thốt Nốt nhiệm kỳ 2016-2021

(CT)- Ngày 12-8-2016, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Thốt Nốt tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2016-2021, với chủ đề "Đoàn kết-Dân chủ-Bình đẳng-Phát triển".

Ban Chấp hành Hội LHPN quận Thốt Nốt nhiệm kỳ 2016-2021 ra mắt Đại hội.

Nhiệm kỳ 2011-2016, công tác Hội và phong trào phụ nữ trên địa bàn quận có nhiều tiến bộ. Nhiều phong trào, mô hình mới, sáng tạo được thành lập, thu hút các tầng lớp phụ nữ tham gia. Nổi bật là công tác vận động, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế gia đình. Các cấp hội đã hỗ trợ cho các hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ bằng nhiều hình thức thiết thực, như: giới thiệu vay vốn, hướng dẫn kiến thức làm ăn, giới thiệu việc làm, dạy nghề. Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội trên địa bàn quận đã thành lập và duy trì 34 nhóm phụ nữ tiết kiệm, với 918 thành viên, tiết kiệm hơn 2,2 tỉ đồng, phát cho 664 chị vay; mở 35 lớp đào tạo nghề cho trên 1.190 lao động nữ, tư vấn và giới thiệu việc làm cho 5.537 chị; vận động xây dựng 21 mái ấm tình thương giúp đỡ cho gia đình hội viên nghèo tổng trị giá hơn 629 triệu đồng… Từ những việc làm thiết thực, 5 năm qua, có 1.054 hộ do phụ nữ làm chủ hộ vươn lên thoát nghèo.

Đại hội thống nhất mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016-2021 là tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và vị thế cho phụ nữ; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh. Đồng thời, xác định 2 khâu đột phá là tập trung củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức Hội và hội viên; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững... Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội LHPN quận Thốt Nốt nhiệm kỳ 2016-2021, gồm 19 người. Chị Nguyễn Kim Phượng tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội LHPN quận.

Tin, ảnh: TÂM KHOA

Chia sẻ bài viết