24/09/2014 - 21:42

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM QUẬN Ô MÔN LẦN THỨ II

(CT)- Ngày 24-9-2014, Quận ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN quận Ô Môn tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) Việt Nam quận lần thứ II, năm 2014.

Quận Ô Môn có 1.484 hộ DTTS với 7.096 khẩu, chiếm 5,32% dân số quận. Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQVN các cấp quận Ô Môn thường xuyên quan tâm, thực hiện tốt công tác dân tộc và chính sách dân tộc. Qua đó, đồng bào DTTS phấn khởi, tin tưởng, tích cực hưởng ứng các phong thi đua yêu nước, hăng hái lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo. 5 năm qua, từ các nguồn vốn của Trung ương, thành phố và các chương trình tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội, các đoàn thể đã hỗ trợ trên 1.000 lượt hộ hội viên là DTTS vay vốn với tổng số tiền hơn 6,14 tỉ đồng để sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình; hỗ trợ cho hộ chính sách, hộ nghèo là đồng bào DTTS xây dựng 866 căn nhà các loại, tổng trị giá gần 6 tỉ đồng…Từ những việc làm thiết thực, 5 năm qua, toàn quận có 181 hộ nghèo trong đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo; có trên 99% hộ đồng bào dân tộc được sử dụng điện; 100% hộ đồng bào DTTS có phương tiện nghe nhìn…

Tại Đại hội, các đại biểu xác định mục tiêu đến năm 2019 là: tiếp tục tập trung phát triển kinh tế-xã hội quận toàn diện, nhanh, bền vững; đẩy mạnh giảm nghèo trong đồng bào DTTS; nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực trong đồng bào DTTS; đảm bảo 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường; đẩy mạnh việc dạy và học chữ Khmer, Hoa; bình quân mỗi năm giảm 4-5% hộ nghèo đồng bào DTTS, đến năm 2019 giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 5%; đảm bảo thu nhập đầu quân đầu người tăng lên gấp 4 lần so với hiện nay…

Đại hội đã đề cử 40 đại biểu (2 dự khuyết) đại diện đồng bào các DTTS của quận Ô Môn đi dự Đại hội Đại biểu các DTTS Việt Nam TP Cần Thơ lần thứ II, năm 2014. Dịp này, UBND quận Ô Môn cũng đã tặng Giấy khen cho 4 tập thể, 30 cá nhân có nhiều thành tích trong các phong trào thi đua yêu nước.

T.K

Chia sẻ bài viết