04/04/2026 - 06:10

Đại học Cần Thơ hướng tới mô hình đại học thông minh 

Thời gian qua, Đại học Cần Thơ không chỉ khẳng định vai trò trụ cột đào tạo nguồn nhân lực cho vùng ĐBSCL, mà còn tiên phong trong chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu tự chủ và hội nhập quốc tế. Đại học Cần Thơ đang từng bước hiện thực hóa mô hình đại học thông minh, khẳng định vị thế là trung tâm tri thức hiện đại của quốc gia và khu vực.

Chuyển đổi số giúp Đại học Cần Thơ kết nối chuyên gia quốc tế, cán bộ trẻ ở nước ngoài tham gia hội nghị, hội thảo quan trọng. 

Động lực cho tăng trưởng kinh tế vùng

Theo ông Hoàng Minh Sơn, quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, giáo dục đại học phải trở thành động lực trực tiếp cho tăng trưởng kinh tế thông qua việc cung ứng nhân lực chất lượng cao và tạo ra công nghệ mới. Đối với Đại học Cần Thơ, nhiệm vụ trọng tâm là phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên giỏi; hiện đại hóa cơ sở vật chất; đổi mới mạnh mẽ chương trình và phương thức đào tạo theo hướng hiện đại, liên ngành. Nhà trường ưu tiên xây dựng các chương trình đào tạo tài năng trong những lĩnh vực then chốt như trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn và khoa học sự sống gắn với nhu cầu thực tiễn của đất nước.

Trong hành trình xây dựng đô thị thông minh, ông Lê Quang Tùng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, ghi nhận Đại học Cần Thơ là trung tâm kết nối nguồn lực khoa học và là điểm tựa vững chắc của thành phố và ĐBSCL. Các thế hệ nhà khoa học của trường đã nghiên cứu và ứng dụng nhiều đề tài góp phần bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, đưa xuất khẩu nông, thủy sản của vùng đứng đầu cả nước và ứng dụng IoT, AI trong nông nghiệp. Đại học Cần Thơ đã khẳng định tầm vóc của một đơn vị không chỉ nghiên cứu hàn lâm mà còn trực tiếp giải quyết các bài toán sinh kế, góp phần đưa Cần Thơ và cả vùng phát triển bền vững.

GS.TS Nguyễn Thanh Phương, Bí thư Đảng ủy Đại học Cần Thơ, cho biết, trải qua 60 năm (31/3/1966-31/3/2026) hình thành và phát triển, nhà trường đã từng bước khẳng định vai trò là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của vùng ĐBSCL; đầu tàu nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; đối tác chiến lược và động lực cho hợp tác trong nước và quốc tế, hướng tới phát triển bền vững vùng ĐBSCL, quốc gia và khu vực.

Hướng tới mô hình đại học thông minh   

Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số là nền tảng giúp Đại học Cần Thơ thích ứng linh hoạt, hội nhập sâu rộng và khẳng định vị thế trung tâm tri thức hiện đại của khu vực. Công tác chuyển đổi số tại Đại học Cần Thơ được triển khai sớm và đạt nhiều kết quả nổi bật. Nhà trường đã thành lập Trung tâm Chuyển đổi số và Truyền thông, đồng thời tích hợp chuyển đổi số vào quản lý, đào tạo và nghiên cứu thông qua các đơn vị, như: Trung tâm Quản lý Chất lượng, Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng, Trung tâm Học liệu, Trung tâm Công nghệ phần mềm… Qua đó, hình thành chuỗi quản lý số hóa đồng bộ, nâng cao hiệu quả hoạt động và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Trong hành trình 60 năm phát triển, việc xây dựng và phát triển Trung tâm Chuyển đổi số là một trong những dấu ấn quan trọng, góp phần định hình mô hình đại học hiện đại, hướng tới tương lai số hóa.

Tính riêng năm 2025, hạ tầng số của Đại học Cần Thơ liên tục được nâng cấp, mở rộng, 76% quy trình nội bộ được thực hiện trên môi trường mạng, rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao hiệu quả phục vụ. Văn phòng điện tử vận hành hiệu quả với trên 56.700 lượt văn bản luân chuyển, 100% lãnh đạo ký số và hơn 1.100 viên chức được cấp chữ ký số. Chuyển đổi số trở thành công cụ quan trọng hỗ trợ đổi mới quản trị, nâng cao chất lượng đào tạo và tăng cường trải nghiệm học tập. Trong năm, nhà trường đã chuyển 16,98% số học phần sang hình thức trực tuyến, đồng thời nâng cao năng lực số và AI cho viên chức, người lao động qua 5 hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và 7 khóa tập huấn chuyên sâu. Học phần Năng lực số cũng được xây dựng và đưa vào giảng dạy cho sinh viên từ học kỳ I năm học 2025-2026.

Nhà trường luôn tạo điều kiện để cán bộ, giảng viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. TS Cao Hoàng Giang, giảng viên Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Cần Thơ (hiện là nghiên cứu sinh sau tiến sĩ, Đại học Công nghệ Kỹ thuật Minh Chí - Đài Loan), cho biết: “Khi được nhà trường tạo điều kiện học tại nước ngoài, bản thân tôi cố gắng học hỏi, chuyển giao công nghệ về Việt Nam trong bối cảnh AI phát triển rất mạnh mẽ”.

GS.TS Nguyễn Thanh Phương cho biết: “Đại học Cần Thơ tiếp tục tập trung vào 3 trụ cột chiến lược: nâng cao chất lượng đào tạo, hướng đến đào tạo tài năng, gắn với nhu cầu thị trường, chuyển đổi số và chuẩn quốc tế; đồng thời phát huy nền tảng khoa học, công nghệ các lĩnh vực thế mạnh, đột phá các lĩnh vực công nghệ chiến lược, công nghệ dẫn dắt. Bên cạnh đó, tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế, phục vụ cộng đồng, kết nối chặt chẽ Nhà nước - Nhà khoa học - Doanh nghiệp và hội nhập toàn cầu”.

Bài, ảnh: B.KIÊN

Chia sẻ bài viết