12/06/2009 - 20:17

Da người - “thảo cầm viên vi khuẩn”

Ảnh: cosmosmagazine

Làn da khỏe mạnh của chúng ta là mái nhà chung của khoảng 1.000 loài vi khuẩn. Con số này do Viện Y tế quốc gia (NIH) của Mỹ đưa ra sau khi giải mã gien của 112.000 vi khuẩn được lấy mẫu chỉ trên 20 điểm trên da của 10 người mạnh khỏe. Nghiên cứu vi khuẩn trên da là một phần của cuộc tổng điều tra dân số vi khuẩn trên người đầu tiên trên thế giới do NIH chủ trì.

Theo Julia Segre, chuyên gia di truyền và là trưởng nhóm nghiên cứu, vị trí phía sau tai chứa ít loài vi khuẩn nhất – trung bình 19 trong khi cẳng tay là “điểm hẹn” của nhiều loài vi khuẩn nhất, bình quân 44 loài. Vi khuẩn nào tốt, vi khuẩn nào xấu, theo Julia, điều đó còn tùy vào “địa hình”. Chẳng hạn, một loại vi khuẩn thường gặp trên da là Staph epidermidis hiện diện trên khắp cơ thể. Nó giúp chế ngự “đứa em họ” Staph aureus hay quậy phá. Khoảng 1/3 dân số mang khuẩn Staph aureus trên da hoặc trong mũi ngay cả khi cơ thể không có biểu hiện nhiễm khuẩn. Bản thân khuẩn Staph epidermidis có thể gây hại nếu nó xuất hiện bên dưới da và là tác nhân gây nhiễm trùng đường tiểu.

Các nhà khoa học cho rằng da người được coi là “sở thú vi khuẩn” không phải là điều tệ hại, bởi cơ thể người vốn là hệ sinh thái dung chứa hàng nghìn tỉ vi khuẩn, nấm và các vi sinh vật khác cùng tồn tại tự nhiên trên da, hệ tiêu hóa và nhiều bộ phận khác.

V.QUỐC (Theo AP)

Chia sẻ bài viết