23/02/2022 - 17:39

Cứu kịp người đàn ông bị ong đốt nguy kịch 

(CTO) - Các bác sĩ Bệnh viện (BV) Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long vừa điều trị thành công cho một bệnh nhân bị ong đốt hàng trăm nốt trên cơ thể, nguy kịch tính mạng.

Sức khỏe người bệnh đang dần hồi phục. Ảnh do BV cung cấp.

Ông N.V.Đ (54 tuổi, ở TP Cần Thơ) bị ong trong vườn nhà đốt khắp vùng đầu, mặt, cổ, gáy, hai tay và lưng. Ngay sau đó, người thân đưa ông đến BV Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long cấp cứu. Bệnh nhân bứt rứt, khó thở, mạch nhanh, kèm sưng nề vùng đầu mặt với rất nhiều mũi kim đốt còn dính trên da.

Qua thăm khám và các xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân sốc phản vệ rất nặng, với tình trạng hạ kali máu, tổn thương gan, suy thận cấp nghiêm trọng. Các ê-kíp cấp cứu, hồi sức tích cực chống độc nỗ lực điều trị, theo dõi diễn tiến bệnh nhân; sau 2 ngày, người bệnh thoát sốc, qua cơn nguy kịch và đang dần hồi phục.  

Theo BS CKII Nguyễn Thị Thùy Mỵ, Phó Trưởng Khoa Cấp cứu, trong nọc ong có rất nhiều độc tố, gây ra nhiều biến chứng khác nhau, ở mức độ nặng có thể gây sốc phản vệ, tụt huyết áp dẫn đến tử vong.

Các dấu hiệu sốc phản vệ gồm: phát ban, ngứa và da ửng đỏ hoặc tái nhợt, phù nề cổ họng và lưỡi, mạch đập nhanh và yếu, buồn nôn, nôn mửa hoặc tiêu chảy, chóng mặt hoặc ngất xỉu, mất ý thức.

Người bệnh bị ong đốt cần nhanh chóng ra khỏi khu vực có đàn ong và phải được sơ cứu ban đầu như: khều nhẹ hoặc lấy nhíp lấy ra vòi chích của ong, tránh lấy tay nặn ép vì có thể làm lan tan nhanh nọc độc của ong, sau đó rửa nhẹ bằng xà phòng. Nếu nạn nhân bị đau nhức nhiều, buồn nôn, hoảng hốt, bồn chồn, tức ngực, khó thở… cần đưa ngay đến BV.

THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết