23/07/2022 - 07:37

Cụm phía Tây đón trên 16 triệu lượt khách 

(CT) - Ngày 22-7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT & DL) TP Cần Thơ, Cụm trưởng cụm hợp tác, liên kết phát triển du lịch phía Tây (Cụm phía Tây) ĐBSCL tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đến dự hội nghị có ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; ông Trần Việt Phường, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch ĐBSCL; đại diện lãnh đạo các Sở Du lịch, Sở VHTT & DL, các doanh nghiệp du lịch của các tỉnh thành trong cụm liên kết.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Kiều Mai

Trong 6 tháng đầu năm 2022, du lịch Cụm phía Tây đón trên 16 triệu lượt khách, tăng 57,3% so với cùng kỳ năm trước; tổng doanh thu đạt trên 12,5 nghìn tỉ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ. Trong quá trình tái khởi động lại hoạt động du lịch, các tỉnh trong Cụm phía Tây tập trung xây dựng nhiều sản phẩm du lịch, các sự kiện, lễ hội thu hút đông đảo du khách, cũng như làm tốt các công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, đào tạo nguồn nhân lực. Hoạt động liên kết hợp tác du lịch của các tỉnh, thành trong cụm cũng ngày càng gắn bó và phát huy hiệu quả, xây dựng nhiều nội dung hợp tác thiết thực, nhiều hoạt động chung được tổ chức ngày càng được nâng cao về chất lượng; hỗ trợ nhau trong xây dựng các sản phẩm du lịch địa phương.

Thời gian tới, Cụm phía Tây sẽ tổ chức nhiều sự kiện du lịch (Caravan du lịch An Giang “Sắc màu vùng biên”; Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ V, khu vực ĐBSCL; Ngày hội Văn hóa dân tộc Khmer Nam bộ lần thứ VIII…); tham gia các sự kiện, hoạt động  trong khuôn khổ Chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch TP Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành ĐBSCL năm 2022; chia sẻ thông tin về các lớp bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ du lịch của các địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thực Hiện ghi nhận những hoạt động tích cực của Cụm du lịch phía Tây trong thời gian qua, thực hiện tốt công tác liên kết, phối hợp trong các hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch, đào tạo nguồn nhân lực, qua đó đã từng bước góp phần thúc đẩy khôi phục và phát triển du lịch ĐBSCL. Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ bày tỏ kỳ vọng Cụm phía Tây tiếp tục phát huy liên kết hợp tác, tạo điều kiện để các Hiệp hội Du lịch địa phương, các doanh nghiệp phối hợp xây dựng các sản phẩm, tour tuyến liên vùng.

Dịp này, Sở VHTT & DL TP Cần Thơ tổ chức đoàn khảo sát sản phẩm du lịch trên địa bàn thành phố, với sự tham gia của lãnh đạo Hiệp hội Du lịch ĐBSCL, lãnh đạo trong ngành Du lịch của các tỉnh, thành trong Cụm phía Tây, các doanh nghiệp lữ hành.

Đoàn khảo sát tại Đền thơ Vua Hùng. Ảnh: Kiều Mai

Đoàn khảo sát tại Đền thơ Vua Hùng. Ảnh: Kiều Mai

Đoàn kháo sát ở Cần Thơ Eco Resort. Ảnh: Kiều Mai

ÁI LAM

Chia sẻ bài viết