02/07/2009 - 08:37

Cúm A (H1N1) tại Việt Nam chưa có dấu hiệu lây lan ra cộng đồng

* Ngày 1-7, thêm 35 trường hợp dương tính với cúm A (H1N1) ở khu vực phía Nam

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống đại dịch cúm ở người chiều 1-7 tại Hà Nội, ông Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Môi trường, Bộ Y tế cho biết: Hiện dịch cúm A (H1N1) tại Việt Nam chưa có dấu hiệu lây lan ra cộng đồng. Tất cả các trường hợp mắc đều là người đi từ những nước có dịch về Việt Nam và những người có tiếp xúc gần với những bệnh nhân đó. Song, thời gian tới, nguy cơ dịch lây lan trong cộng đồng là rất lớn do số bệnh nhân nhiễm cúm A (H1N1) ngày càng tăng nhanh.

Ông Nga nhấn mạnh: Do đã xuất hiện trường hợp bệnh nhân nhiễm cúm A (H1N1) vào Việt Nam bằng đường bộ qua cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh nên thời gian tới, Sở Y tế các tỉnh, thành cần giám sát chặt chẽ hơn các trường hợp nhập cảnh vào nước ta bằng đường bộ, tránh bỏ sót những ca nghi ngờ để ngăn chặn dịch lây lan ra cộng đồng.

Trong ngày 1-7, Việt Nam đã ghi nhận thêm 35 trường hợp dương tính với cúm A (H1N1). Tất cả các trường hợp này đều ở khu vực phía Nam. Trong đó, một số người đã được xác định về Việt Nam bằng đường hàng không trên các chuyến bay: UA 869 và PR ngày 29-6, VN 782 ngày 29-6, VN 850 và VN 782 ngày 28-6. Các trường hợp khác đang chờ điều tra dịch tễ.

Như vậy, tính đến 17h ngày 1-7, cả nước đã có 166 trường hợp nhiễm cúm A (H1N1) gồm: miền Nam 144 ca, miền Trung 8 ca và miền Bắc 14 ca. Các Sở Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng đang tiến hành cách ly, giám sát chặt chẽ các trường hợp trên.

PGS.TS Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết: Tamiflu vẫn là thuốc điều trị hiệu quả cúm A (H1N1). Qua nghiên cứu chủng vi-rút cúm A (H1N1) đang lưu hành, chưa thấy có sự biến đổi tái tổ hợp chủng H1N1 mới.

* Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết: Tại khu vực Đông Nam Á, dịch cúm A (H1N1) đã lây lan nhanh ở một số quốc gia như: Philippines đã ghi nhận 861 trường hợp, trong đó có 01 trường hợp tử vong; Singapore: 599 trường hợp dương tính; Thái Lan ghi nhận 774 ca dương tính, trong đó 5 trường hợp đã tử vong do cúm A (H1N1).

VIỆT HÀ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết