26/05/2018 - 17:16

Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội:

Cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thành các nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế của địa phương 

(CT)-Ngày 26-5, tại TP Cần Thơ, Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Thường trực HĐND TP Cần Thơ tổ chức hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL. Đến dự có đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; đại diện các Ủy ban của Quốc hội, các bộ, ngành; đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ; Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố trong khu vực…

Đồng chí Tòng Thị Phóng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm xoay quanh chủ đề “Giải pháp nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết của HĐND trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương theo quy định của pháp luật”. Trong thảo luận, các đại biểu cho rằng hầu hết các nghị quyết của HĐND các tỉnh, thành trong khu vực ban hành đã được khẳng định đúng đắn, phù hợp với thực tế địa phương, đi vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, đảm bảo quốc phòng-an ninh và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội địa phương… Quá trình xây dựng nghị quyết, Thường trực HĐND các tỉnh, thành đánh giá rất kỹ sự cần thiết phải ban hành nghị quyết, tuân thủ các quy định, quy trình ban hành nghị quyết của HĐND, đảm bảo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Tòng Thị Phóng đề nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Quốc hội, các quyết sách của Chính phủ thành các nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Việc xây dựng và ban hành nghị quyết của HĐND phải tuân thủ đầy đủ quy trình, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Quá trình xây dựng nghị quyết, Thường trực HĐND cần phối hợp chặt chẽ với UBND thực hiện nghiêm túc việc lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức liên quan và đối tượng chịu tác động trực tiếp của chính sách theo quy định...

Theo chương trình, tại kỳ họp cuối năm 2018, HĐND các tỉnh, thành phố sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ do HĐND bầu. Đồng chí Tòng Thị Phóng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp phải quán triệt sâu sắc, đầy đủ mục đích, yêu cầu, nguyên tắc của việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm. Việc ban hành nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm phải đánh giá đúng thực chất kết quả công tác, uy tín người được lấy phiếu, giúp người được lấy phiếu tiếp tục phấn đấu, rèn luyện; đồng thời, làm cơ sở để cơ quan, tổ chức xem xét đánh giá, bố trí sử dụng cán bộ…

THỤY KHUÊ 

Chia sẻ bài viết