22/05/2009 - 20:24

Cư dân ở Nhật và San Marino sống thọ nhất

Nhờ sinh ra ở đất nước có tuổi thọ cao nhất hành tinh, các bé gái chào đời ở Nhật năm nay có khả năng mừng sinh nhật lần thứ 86 vào năm 2095, trong đó một số người có thể cơ hội chào đón bình minh của thế kỷ 22. Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tỷ lệ tử vong ở trẻ em Nhật được xếp hàng mức thấp nhất thế giới. Cứ 1.000 trẻ (cả nam lẫn nữ) chào đời ở xứ hoa anh đào, có đến 996 em vượt qua sinh nhật lần thứ 5.

 Cư dân ở đảo San Marino. Ảnh: CBS

Còn đảo quốc nhỏ bé San Marino – nằm trong lòng nước Ý - tự hào với tỷ lệ trẻ em tử vong thấp nhất hành tinh và tuổi thọ trung bình ở nam giới cao nhất thế giới (81 tuổi). Trong khi đó, ở đất nước Sierra Leone (Tây Phi), nam giới có tuổi thọ trung bình đứng chót bảng thống kê của WHO – chỉ 39 tuổi, trong khi người dân ở Afghanistan, quốc gia chiến tranh triền miên, sống trung bình 41 năm (đối với nam) và 42 năm (đối vối nữ).

Các nước có tuổi thọ bình quân cao nhất: Nhật (83), Úc (82), Iceland (82), Ý (82), San Marino (82), Thụy Sĩ (82), Andorra (81), Canada (81), Pháp (81), Israel (81), Monaco (81), New Zealand (81), Na Uy (81), Singapore (81), Tây Ban Nha (81), Thụy Điển (81).

Các nước có tuổi thọ ngắn nhất: Sierra Leone (41), Afghanistan (42), Zimbabwe (45), Lesotho (45), Zambia (46), Chad (46), Uganda (48), Swaziland (48), Mozambique (48), Guinea-Bissau (48), CH Trung Phi (48).

(Nguồn: Tổ chức Y tế Thế giới)

Báo cáo thống kê sức khỏe thế giới của WHO cho thấy từ năm 1990 tới nay, một số nước đã đạt được tiến bộ rõ rệt trong việc gia tăng tuổi thọ trung bình, một phần do chấm dứt chiến tranh, một phần nhờ áp dụng thành công các chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Đơn cử, Eritrea đã tăng tuổi thọ trung bình thêm 33 năm lên 61 tuổi đối với nam và thêm 12 năm lên 65 tuổi đối với nữ. Ở Liberia, tuổi thọ trung bình của nam đã nhảy lên 54 tuổi (tăng 29 năm) và của nữ lên 58 tuổi (tăng 13 năm). Angola, Bangladesh, Maldives, Niger và Đông Timor cũng tăng tuổi thọ trung bình của cả hai giới lên thêm 10 năm.

Trong khi đó, tuổi thọ ở các nước châu Phi khác như Zimbabwe, Lesotho, Swaziland, Botswana, Congo, Kenya, Nam Phi, Zambia lại giảm đáng kể. Chẳng hạn như tuổi thọ của phụ nữ Zimbabwe giảm 19 năm còn 44 tuổi, tuổi thọ của đàn ông ở Swaziland giảm 12 năm còn 47 tuổi. Nga cũng là nước có tuổi thọ bình quân giảm, nam giảm còn 60 tuổi so với mức 64 tuổi vào thập kỷ 1980 trong khi nữ giảm không đáng kể từ 74 tuổi còn 73.

TUỆ NHƯ (Theo AP)

Chia sẻ bài viết