 |
|
Ảnh chụp từ máy bay khu vực nhà cửa bị động đất san bằng ở Thủ đô Port-au-Prince. Ảnh: ECHO |
Bản đồ trực tuyến, quyên góp qua tin nhắn, hệ thống bách khoa toàn thư mở và hàng loạt trang web từ thiện là những công cụ đang được các tập đoàn công nghệ, viễn thông trên thế giới sử dụng để giúp đỡ Haiti, quốc gia đang điêu đứng sau trận động đất kinh hoàng hôm 12-1 vừa qua.
“Công nghệ đang đóng vai trò thiết yếu trong cuộc vận động quyên góp và cứu tế nạn nhân động đất ở Haiti,”Akhtar Badshah, giám đốc toàn cầu về các vấn đề cộng đồng của Microsoft, nhận định. Ông cho biết Microsoft đã quyên góp 1,25 triệu USD và đang thảo luận cùng NetHope mạng lưới gồm các tổ chức nhân đạo Care, MercyCorps, WorldVision và những tập đoàn công nghệ như Cisco, Intel... nhằm hợp tác hỗ trợ Haiti. Google, bên cạnh việc quyên góp 1 triệu USD, còn cung cấp bản đồ trực tuyến và hình ảnh chụp qua vệ tinh để giúp nhân viên cứu tế có thể đánh giá tổn thất và tiến hành cứu trợ tốt hơn. Không chỉ vậy, “gã khổng lồ” Internet này còn lập trang web làm cầu nối giữa các cá nhân với nhiều tổ chức từ thiện như Hội chữ thập đỏ quốc tế và Bác sĩ không biên giới.
Trong khi đó, Apple vận động người dùng iTunes quyên góp trực tiếp cho Hội chữ thập đỏ quốc tế từ 5-200 USD thông qua tài khoản của họ trên kho nhạc trực tuyến. Ngoài ra, Hội chữ thập đỏ quốc tế, Yele (quỹ từ thiện do ca sĩ hip-hop người Haiti Wyclef Jean sáng lập) và các tổ chức nhân đạo khác cũng thu được hơn chục triệu USD tiền quyên góp sau khi các công ty điện thoại di động ở Mỹ vận động người dùng cứu trợ qua tin nhắn. Các công ty viễn thông xứ cờ hoa, từ AT&T đến Verizon, thông báo các khoản đóng góp được dùng vào việc cứu trợ nạn nhân, cung cấp dịch vụ miễn phí cho các cuộc gọi thực hiện ở Haiti và giúp tái thiết cơ sở hạ tầng viễn thông bị hư hỏng do động đất. “Thông tin liên lạc ở Haiti hiện đóng vai trò rất quan trọng, bởi ai cũng cần để tiến hành các hoạt động cứu nạn, liên lạc với người thân và xa hơn là tái thiết vùng bị thiên tai”, theo Julius Genachowski, Chủ tịch Ủy ban Viễn thông Liên bang Mỹ.
Tổ chức Viễn thông không biên giới đã triển khai 2 nhóm chuyên gia để thiết lập các cơ sở vệ tinh phục vụ nhân viên cứu trợ và dự tính lập một mạng lưới khác nhằm giúp người dân sở tại gọi điện thoại miễn phí trong vòng 2 phút cho người thân ở nước ngoài. Trên Internet, một số trang web tải những hình ảnh và thông điệp nhằm giúp các gia đình đoàn tụ hoặc xác định vị trí người bị thất lạc, như FamifyLinks.icrc.org của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế và haitianquake.com của Cơ quan phòng chống động đất Haiti. Trong khi đó, Google cung cấp trang web tìm người ở địa chỉ HaitiCrisis.appspot.com, nhóm thiện nguyện “Động đất Haiti” trên mạng xã hội Facebook cũng mở dịch vụ tương tự và thu hút hơn 186.000 thành viên tham gia chỉ trong chiều 15-1. Tại Mỹ, các hãng truyền thông lớn như Thời báo New York và kênh truyền hình CNN cũng góp sức giảm nhẹ hậu quả thiên tai bằng cách đăng hình người mất tích lên website của mình.
Hình ảnh chụp qua vệ tinh có thể giúp các tổ chức cứu trợ tìm được đường đi thông thoáng và ngắn nhất để đưa hàng nhu yếu phẩm đến với các nạn nhân. Một công cụ khác cũng được đánh giá là khá hữu dụng trong việc lập bản đồ những nơi bị tàn phá bởi động đất, đó là Ushahidi. Công cụ này giúp thu thập thông tin thông qua điện thoại di động, thư điện tử và các dịch vụ Internet như Twitter hay Flickr và dùng bản đồ Google để tạo ra bản đồ tương tác theo thời gian thực. “Ngày mai, chúng ta sẽ có rất nhiều thông tin hữu ích từ các tin nhắn do người dùng điện thoại di động cung cấp”, Patrick Meier, đồng sáng lập Ushahidi, lạc quan.
HOÀNG ĐIỂU (Theo AFP)