04/04/2026 - 12:45

Công bố quyết định chuyển Trường Đại học Trà Vinh thành Đại học Trà Vinh 

(CTO) - Đại học Trà Vinh có quy mô hơn 20.000 sinh viên, đào tạo từ trình độ đại học đến sau đại học, với hệ thống 5 trường thành viên: Trường Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ và Nhân văn; Trường Kinh tế, Luật; Trường Y Dược; Trường Kỹ thuật và Công nghệ; Trường Thực hành sư phạm… cùng nhiều viện, trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. 

Ngày 4-4, Đại học Trà Vinh tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Trường Đại học Trà Vinh thành Đại học Trà Vinh.

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Chính phủ, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh ủy, thành ủy, UBND các tỉnh, thành, trường đại học, nhà khoa học... trong khu vực. Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, đến dự.

Ông Trần Văn Huyến (hàng đầu, thứ 2 từ trái qua), Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, dự sự kiện.

Tại buổi lễ, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Quyết định số 73/QĐ-TTg ngày 12-1-2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Trường Đại học Trà Vinh thành Đại học Trà Vinh. Sự kiện đánh dấu bước phát triển quan trọng, mở ra giai đoạn mới theo mô hình đại học đa ngành, hiện đại và hội nhập quốc tế.

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Trường Đại học Trà Vinh thành Đại học Trà Vinh.

Ban tổ chức công bố quyết định của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc bổ nhiệm Ban Giám đốc Đại học Trà Vinh. PGS.TS Nguyễn Minh Hòa được bổ nhiệm Giám đốc Đại học Trà Vinh. Đồng thời ra mắt Hội đồng Chiến lược Đại học Trà Vinh gồm 10 thành viên.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Minh Hòa nhấn việc chuyển đổi sang mô hình đại học sẽ tạo thuận lợi để nâng cao năng lực quản trị, đẩy mạnh tự chủ đại học, tăng cường nghiên cứu khoa học và mở rộng hợp tác quốc tế. Thời gian tới, Đại học Trà Vinh tập trung nguồn lực vào các trọng tâm chiến lược là đổi mới quản trị xây dựng mô hình đại học hiện đại, hiệu quả, kiến tạo môi trường học thuật nhân văn; nâng cao chất lượng đào tạo, gắn với nhu cầu thực tiễn, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; thúc đẩy nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, gắn tri thức với ứng dụng, từng bước khẳng định vai trò của Đại học Trà Vinh trong hệ sinh thái phát triển của tỉnh và khu vực. Trên nền tảng đó, Đại học Trà Vinh hướng tới một đại học phát triển vững chắc, có bản sắc, chất lượng và đóng góp thiết thực cho cộng đồng; từng bước nâng cao vị thế trong khu vực châu Á, hướng tới mục tiêu Top 500 đại học hàng đầu châu Á vào năm 2035.

Công bố quyết định của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc bổ nhiệm Ban Giám đốc Đại học Trà Vinh.

Hiện Đại học Trà Vinh có quy mô hơn 20.000 sinh viên, đào tạo trình độ đại học, sau đại học, với hệ thống 5 trường thành viên: Trường Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ và Nhân văn; Trường Kinh tế, Luật; Trường Y Dược; Trường Kỹ thuật và Công nghệ; Trường Thực hành sư phạm…, cùng nhiều viện, trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. Năm 2026, Đại học Trà Vinh tuyển sinh 10 ngành đào tạo tiến sĩ, 20 ngành đào tạo thạc sĩ, 9 ngành đào tạo chuyên khoa cấp I, 1 ngành đào tạo chuyên khoa cấp II và 49 ngành đào tạo bậc đại học thuộc nhiều lĩnh vực: nông nghiệp - thủy sản; kỹ thuật công nghệ; ngôn ngữ, văn hóa, nghệ thuật Khmer Nam bộ và nhân văn; khoa học sức khỏe, kinh tế - luật - logistics - quản trị; sư phạm, hóa ứng dụng, ngoại ngữ, du lịch, công nghệ sinh học và môi trường… Trong đó, có 2 ngành mới là tâm lý học và công nghệ nông nghiệp.

Sinh viên Trường Y Dược - Đại học Trà Vinh trong giờ thực hành.

Đại học Trà Vinh chú trọng phát triển các lĩnh vực mũi nhọn như khoa học sức khỏe, kỹ thuật - công nghệ, kinh tế - luật và văn hóa - xã hội, gắn với nhu cầu thực tiễn của khu vực ĐBSCL. Đáng chú ý, Đại học Trà Vinh là một trong những cơ sở giáo dục có nhiều chương trình đào tạo đạt kiểm định quốc tế tại Việt Nam, với 27 chương trình được công nhận bởi các tổ chức uy tín: FIBAA, ABET và AUN-QA. Trên các bảng xếp hạng quốc tế, Đại học Trà Vinh nhiều năm liền nằm trong nhóm các đại học có tầm ảnh hưởng và đổi mới sáng tạo, đồng thời đạt nhiều giải thưởng về chuyển đổi số và phát triển bền vững. 

BÌNH NGUYÊN

Chia sẻ bài viết