28/12/2007 - 21:46

Con người “đuổi” các loài thú lớn

Bò rừng bison ở Mỹ, một trong những loài thú bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi hoạt động của con người. Ảnh: AP 

Gần 80% khu vực trên Trái đất đã và đang chứng kiến thực trạng sụt giảm số cá thể các loài động vật có vú, mà nguyên nhân chính là do các hoạt động của con người. Qua nghiên cứu dữ liệu từ năm 1.500 sau CN đến nay, các nhà khoa học Mỹ phát hiện ít nhất 35% số loài thú có trọng lượng trên 20 kg đã giảm một nửa số lượng. Nghiên cứu do Đại học Princeton và Quỹ Bảo tồn động vật hoang dã ở Mỹ thực hiện được mô tả là “đánh giá đầu tiên về tác động của con người đối với sự đa dạng sinh học dựa trên tình trạng sụt giảm các loài động vật có vú bản xứ”.

So sánh sự phân bổ của 263 loài thú sống trên cạn hiện nay với thời điểm cách đây 500 năm, các chuyên gia phát hiện cọp, beo, nai, sư tử, bò rừng, chó sói là những loài bị mất môi trường sống nhiều nhất. Về mặt địa lý, châu Đại dương được đánh giá là khu vực sống lý tưởng của các loài vật, với số lượng các loài thú còn được 68%. Trong khi đó, Đông Nam Á chỉ còn 1% số cá thể động vật lớn từng thống trị khu vực này vào năm 1.500 sau CN. Từ những phát hiện này, nghiên cứu kêu gọi các nước nên hành động ngay để bảo vệ động vật trước thực trạng bị săn bắt bừa bãi và môi trường sống của chúng ngày càng bị thu hẹp.

THIÊN LAM (Theo BBC)

Chia sẻ bài viết