08/06/2009 - 20:45

Có thể dùng mô-bai ngăn dịch cúm phát tán

Một tình huống giả định được đặt ra: vài tháng tới, một căn bệnh lây lan nhanh hoành hành một trường tiểu học ở Nhật Bản. Mới đầu, dịch bệnh bắt nguồn từ một vài học sinh, chúng vô ý lây truyền cho những trẻ khác học cùng lớp hoặc vui chơi chung. Nếu không có biện pháp ngăn chặn, bệnh sẽ nhanh chóng nhảy từ cơ thể học sinh sang cha mẹ chúng và những người khác trong cộng đồng. Tuy nhiên, giới chức y tế cố chặn đứng dịch bệnh và bảo vệ trường học bằng cách... sử dụng điện thoại di động (ĐTDĐ)!

Dịch bệnh trên là “sản phẩm tưởng tượng” của tập đoàn Softbank (Nhật Bản) – đơn vị vừa đề xuất một hệ thống sử dụng ĐTDĐ để hạn chế sự lây lan của đại dịch. Với sự tài trợ của chính phủ, Softbank dự định thử nghiệm hệ thống ở một trường tiểu học có khoảng 1.000 học sinh, tất cả đều được trang bị ĐTDĐ có chức năng định vị toàn cầu (GPS). Vị trí của các em sẽ được cập nhật từng phút và lưu trong máy chủ trung tâm.

Một vài học sinh sẽ được chọn làm “bệnh nhân nhiễm bệnh”, và mọi nhất cử nhất động của các em trong mấy ngày qua sẽ được đối chiếu với các em học sinh khác. Dữ liệu GPS lưu trữ có thể được dùng để xác định những trẻ em nào đã “đi chung đường” với học sinh mang mầm bệnh và có nguy cơ nhiễm bệnh. Trong khi đó, gia đình của học sinh bị phơi nhiễm sẽ nhận được tin nhắn cảnh báo (qua điện thoại) và hướng dẫn họ đến bác sĩ kiểm tra. Theo Softbank, nếu tình huống trên xảy ra trong thực tế, hệ thống có thể khống chế số ca nhiễm bệnh mới.

Masato Takahashim, chuyên gia của Softbank, làm thử phép tính: nếu một bệnh nhân lây nhiễm cho 3 người trong một ngày, và mỗi người mới bị nhiễm sau đó lây nhiễm cho 3 người khác, đến ngày thứ 10 sẽ có khoảng 60.000 người nhiễm bệnh. Tuy nhiên, nếu mỗi bệnh nhân hằng ngày chỉ lây nhiễm cho 2 người thì số người nhiễm bệnh đến ngày thứ 10 sẽ chỉ khoảng 1.500.

Cuộc thử nghiệm trên được Softbank ấp ủ trước khi xảy ra dịch cúm A (H1N1) và nay thu hút sự quan tâm của dân chúng Nhật – đất nước có số ca nhiễm cúm A (H1N1) được xác nhận cao nhất trên thế giới ngoài khu vực Bắc Mỹ.

MAI NGỌC (Theo AP)

Chia sẻ bài viết