21/05/2017 - 18:30

Cơ hội từ Bệnh viện Bay

Từ ngày 7 đến 15-5, Bệnh viện (BV) Bay hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ. BV Bay mong muốn chuyển giao kỹ thuật điều trị bệnh lý chuyên sâu về mắt cho cán bộ y tế ở TP Cần Thơ và một số tỉnh ĐBSCL. Đây là lần thứ 8, BV Bay đến Việt Nam.

Niềm vui của bệnh nhân nghèo

 Bác sĩ BV Bay chuyển giao kỹ thuật cho BV Mắt - Răng hàm mặt TP Cần Thơ.

Từ chiếc máy bay được cải tạo, chuyển đổi thành BV, BV Bay có thể di chuyển tới các quốc gia đang phát triển để thực hiện các chương trình đào tạo nhãn khoa. Thay vì người học phải đến trường lớp thì Tổ chức phi chính phủ quốc tế Orbis đã mang trường học tới cho người học bằng cách xây dựng BV Bay đầu tiên trong máy bay DC-8 với chuyến bay đầu tiên năm 1982. Cất cánh cùng BV Bay là đội ngũ chuyên gia y tế hàng đầu thế giới của Orbis, thực hiện các chương trình tập huấn "cầm tay chỉ việc" kèm cặp cho các bác sĩ chăm sóc mắt tại các nước đang phát triển và chia sẻ những kiến thức y khoa nhằm điều trị và phục hồi thị lực cho người dân.

Sau khi đến TP Cần Thơ, ngày 26-5, BV Bay tiếp tục đến tỉnh Bình Định. Từ khi ra đời đến nay, BV Bay thực hiện 200 chuyến bay tới 89 nước. Tại Việt Nam, ngoài TP Cần Thơ, BV Bay triển khai 7 chương trình ở TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Huế và Hà Nội.

Ngồi chờ đến lượt mổ, bà Lý Thị Hến, ở tỉnh Sóc Trăng, hồi hộp nhưng vui mừng cho biết: "Tôi mổ cườm đá rồi, sau đó tiếp tục mổ cườm nước, rồi tái phát, mắt bị mờ, cộm, hơi ngứa. Hằng tháng, tôi phải đi tái khám, uống thuốc. Lần này, có các bác sĩ từ Mỹ đến điều trị miễn phí, tôi mừng quá". Ngồi cạnh, bà Đặng Thị Nguyệt Ánh, 59 tuổi, ở TP Cần Thơ, khoe: "Lần này, bác sĩ chích thuốc để điều trị bệnh xuất huyết võng mạc cho tôi. Nghe nói mũi thuốc 17 triệu đồng nhưng tôi không phải tốn tiền". Bà Ánh bị hỏng một mắt, cách đây 3 tháng, mắt còn lại bị mờ, cảm giác có con gì bay trước mắt, bà lo quá nên đi khám ở BV Mắt - Răng hàm mặt TP Cần Thơ, được chuyển đến BV ở TP Hồ Chí Minh làm laser. Sau 1 tháng, đến hẹn tái khám ở TP Hồ Chí Minh, bác sĩ cho biết có đoàn BV Bay đến nên bà đăng ký khám ở TP Cần Thơ.

Đợt này, đoàn BV Bay và BV Mắt - Răng hàm mặt, BV Nhi đồng TP Cần Thơ khám sàng lọc 151 bệnh nhân. Đợt phẫu thuật và điều trị bắt đầu từ 8-5 và 18-5 kết thúc. Trong đó, có 25 ca glô-côm, 14 ca võng mạc nội khoa, 16 ca tạo hình thẩm mỹ mắt, sụp mi, 8 ca lé và 8 ca cườm đá bẩm sinh.

Chuyển giao kỹ thuật điều trị

Là BV chuyên khoa mắt và là đối tác địa phương, theo bác sĩ Hoàng Quang Bình, Phó Giám đốc BV Mắt - Răng hàm mặt TP Cần Thơ, đội ngũ bác sĩ BV Mắt - Răng hàm mặt Cần Thơ đạt trình độ chuyên khoa I, chuyên khoa II, thạc sĩ. BV có các thiết bị hiện đại: siêu âm, phaco, laser, máy chụp hình đáy mắt OCT... Tuy nhiên, do BV nhỏ, hẹp nên khó triển khai kỹ thuật cao và khám tập trung số lượng lớn bệnh nhân. Năm nay, BV được thành phố đồng ý giao cơ sở cũ của BV Tâm thần để triển khai cơ sở II. Sự kiện BV Bay lần đầu tiên đến TP Cần Thơ là cơ hội và động lực để BV nâng cao chất lượng chăm sóc, điều trị các bệnh về mắt. Qua các bài giảng, đặc biệt là sự "cầm tay chỉ việc" trong phòng phẫu thuật, các bác sĩ có dịp cập nhật kiến thức, tiếp cận kỹ thuật tiên tiến từ những chuyên gia hàng đầu thế giới, nâng cao năng lực chăm sóc mắt tại BV Mắt - Răng hàm mặt Cần Thơ, đặc biệt tầm soát bệnh lý võng mạc trẻ sinh non tại BV Nhi đồng TP Cần Thơ.

Tham gia chương trình BV Bay, các bác sĩ BV Mắt - Răng hàm mặt TP Cần Thơ được chuyển giao kỹ thuật mổ glô-côm đặt van dẫn lưu; laser điều trị võng mạc nội khoa như tiểu đường; võng mạc trẻ sinh non; chích thuốc nội nhãn chống lại yếu tố tăng sinh võng mạc Anti VEGF của các bệnh lý võng mạc gây mù như tiểu đường; phẫu thuật tạo hình, sụp mí, lé và đục thủy tinh thể bẩm sinh. Tổ chức Orbis và chương trình BV Bay tài trợ máy Laser võng mạc, cắt dịch kính, dụng cụ phẫu thuật..., nên sau này, BV Mắt - Răng hàm mặt TP Cần Thơ có thể thực hiện các kỹ thuật này.

Bác sĩ Antonio Jaramillo, Giám đốc chuyên khoa Mắt BV Bay, cho biết: "Khi BV Bay kết thúc đợt làm việc ở TP Cần Thơ, Tổ chức Orbis tiếp tục hỗ trợ đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và thành lập Trung tâm Nhãn nhi, chuyên điều trị bệnh lý mắt sơ sinh vùng ĐBSCL". Bác sĩ cho biết thêm, trước khi chuyển giao kỹ thuật, đào tạo, Orbis cử đoàn đến khảo sát về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhu cầu cán bộ y tế… Khảo sát cho thấy BV Mắt - Răng hàm mặt có đội ngũ bác sĩ đạt yêu cầu nhưng trang thiết bị cũ. Sau chuyến khảo sát, Orbis liên hệ với BV các nước, tìm bác sĩ tình nguyện có chuyên môn phù hợp để đào tạo, hướng dẫn; tiếp tục đồng hành với bác sĩ Việt Nam, duy trì sự tương tác trên mạng.

Ngoài hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật từ BV Bay, Tổ chức Orbis và Helen Keller International (HKI) triển khai Dự án "Ánh sáng cho trẻ em và người lớn tuổi tại ĐBSCL" trị giá 1 triệu USD giai đoạn 2016-2019 ở TP Cần Thơ và tỉnh Cà Mau. Trong đó, TP Cần Thơ 755.776 USD (gồm trang thiết bị, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật). Năm 2016 đến nay, dự án đưa bác sĩ BV Mắt - Răng hàm mặt TP Cần Thơ đi đào tạo trong và ngoài nước để chuẩn bị thành lập Trung tâm Nhãn nhi cuối năm 2017. Dự án đã hỗ trợ BV Nhi đồng TP Cần Thơ thành lập "Trung tâm mắt trẻ em thân thiện".

Bài, ảnh: H.HOA

Chia sẻ bài viết