06/09/2025 - 06:09

Cơ hội nâng tầm bi sắt Cần Thơ 

Bi sắt Cần Thơ sau hợp nhất địa giới hành chính sẽ có cơ hội kế thừa, phát huy phong trào vốn đang phát triển mạnh và tạo điều kiện duy trì hệ thống đào tạo VĐV thành tích cao.

Bi sắt Cần Thơ có nhiều tiềm năng phát triển sau hợp nhất.

Môn bi sắt có ưu điểm là chi phí đầu tư sân và dụng cụ tập luyện, thi đấu thấp, dễ chơi, phù hợp nhiều lứa tuổi từ thanh niên, trung niên đến người cao tuổi. Đặc biệt, tại tỉnh Sóc Trăng (cũ), người dân xem đây là môn thể thao tập luyện thường xuyên, rèn luyện sức khỏe, sự khéo léo và tập trung.

Chính vì vậy, khi hợp nhất, TP Cần Thơ có cơ hội kế thừa và phát huy phong trào bi sắt đã phát triển mạnh trong cộng đồng. Ông Liêu Thái Sơn, HLV đội tuyển bi sắt tỉnh Sóc Trăng (cũ), cho biết: “Các giải bi sắt cấp tỉnh, cấp CLB được tổ chức thường niên góp phần mở rộng không gian phát hiện, tuyển chọn VĐV tiềm năng. Nhiều VĐV trụ cột của thanh phố hiện nay đều xuất phát từ VĐV phong trào”.

Song hành với phát huy thế mạnh phong trào, bi sắt Cần Thơ đang nắm giữ cơ hội làm mới, nâng tầm chuyên môn. Cơ sở vật chất của bộ môn được đảm bảo với hàng chục sân bi sắt được đầu tư kiên cố, có mái che, đảm bảo tập luyện hai mùa mưa nắng. Nguồn VĐV được mở rộng, với nhiều tuyển thủ quốc gia từng giành HCV, HCB SEA Games, HCĐ châu Á…

Bi sắt Cần Thơ sau hợp nhất sẽ có đủ 3 tuyến, với 33 VĐV. Trong đó, tuyến năng khiếu 10 VĐV, tuyến trẻ 11 VĐV, tuyến tuyển 12 VĐV. Một số gương mặt từng đạt thành tích tốt ở đấu trường quốc gia, quốc tế như Trần Lê Lan Anh, Trần Lê Thanh Thảo, Thạch Thị Ngọc Diễm, Sơn Thị Thu Thủy… sẽ là chủ lực của đội tuyển bi sắt thành phố.

Kế thừa thành tích đạt được, VĐV bi sắt Cần Thơ đang ra sức tập luyện để tham gia các giải trong nước và quốc tế với mục tiêu giành huy chương. Khi nguồn lực gia tăng, bi sắt Cần Thơ có thể kết hợp thi đấu nhiều nội dung đồng đội, đủ sức tham gia những nội dung thế mạnh như đôi nam nữ, đôi nữ, bộ ba nữ, bộ ba 2 nữ 1 nam, bộ ba 2 nam 1 nữ.

Tuy nhiên, bi sắt là môn đòi hỏi sự khéo léo, điềm tĩnh, dẻo dai, yếu tố kinh nghiệm, chiến thuật, sự tính toán trên sân; cho nên nếu không có sự lựa chọn đúng đắn, phối hợp nhuần nhuyễn giữa các VĐV sẽ gặp nhiều khó khăn để đạt thành tích mong muốn. Ông Liêu Văn Yều, HLV đội tuyển bi sắt tỉnh Hậu Giang (cũ), cho biết: “Tôi nghĩ trước mắt HLV sẽ tập trung phát triển lực lượng hiện có, tùy vào thế mạnh của từng VĐV để kết hợp phù hợp. Như vậy, sẽ giúp ổn định tâm lý VĐV, tránh xáo trộn lực lượng nhưng vẫn phát huy tối đa năng lực tổng thể. Bộ môn sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh phong trào những năm qua để mở rộng phạm vi tuyển chọn VĐV, tin rằng sẽ tìm kiếm được nhiều hạt nhân có tố chất phù hợp để đào tạo đỉnh cao”.

Với nền tảng phong trào ổn định, sự hội tụ lực lượng HLV, VĐV chất lượng sau hợp nhất, nếu được triển khai hướng đi phù hợp, bi sắt Cần Thơ hoàn toàn có đủ khả năng tranh chấp huy chương với các địa phương có phong trào mạnh.

Bài, ảnh: HỒNG NHUNG

Chia sẻ bài viết