09/04/2017 - 17:43

Thới Lai

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nông dân tăng thu nhập

Thới Lai là huyện sản xuất lúa hàng hóa quy mô lớn của TP Cần Thơ, với diện tích gieo trồng mỗi năm khoảng 56.000ha, sản lượng hơn 350.000 tấn. Những năm gầy đây, địa phương còn quan tâm phát triển vườn cây ăn trái, trồng màu cho hiệu quả kinh tế cao. Năm 2017, huyện Thới Lai đẩy mạnh chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang phát triển vườn cây ăn trái, trồng màu…

Bà Phạm Thị Ngọc Bích, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện Thới Lai, cho biết: Thực hiện theo chỉ đạo của Huyện ủy và UBND huyện, năm 2017, địa phương đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng, nhất là đối với đất lúa kém hiệu quả sang trồng màu (cho hiệu quả kinh tế cao hơn gấp 2-3 lần) và vườn cây ăn trái. Theo đó, địa phương phấn đấu cải tạo và trồng mới 125ha vườn cây ăn trái, chuyển đất lúa sang trồng màu cũng khoảng 700ha…

 Mô hình trồng dưa hấu cho hiệu quả kinh tế cao hơn trồng lúa ở huyện Thới Lai.

Năm nay, ngành Nông nghiệp huyện Thới Lai có kế hoạch trồng màu khoảng 2.543ha ở 3 vụ: xuân hè, hè thu và thu đông. Đến cuối năm 2016, huyện Thới Lai có 1.722ha vườn cây ăn trái; trong đó 1.051ha đang cho hiệu quả kinh tế, khoảng 580ha trồng mới, còn lại là vườn kém hiệu quả. Năm nay, ngành Nông nghiệp huyện đẩy mạnh cải tạo và trồng mới vườn cây ăn trái. Diện tích trồng mới chủ yếu là chuyển đất lúa kém hiệu quả sang phát triển vườn cho hiệu quả kinh tế cao hơn, dự kiến trên 70ha. Huyện thực hiện chương trình trợ giá giống cây trồng hỗ trợ cho nông dân cải tạo và trồng mới vườn cây ăn trái (mức hỗ trợ 40%), dự kiến trên 33.000 cây giống các loại, kinh phí hỗ trợ trên 500 triệu đồng; đồng thời hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật cho nông dân trồng cây ăn trái…

Theo ngành Nông nghiệp huyện Thới Lai, tại địa phương đang có nhiều mô hình trồng màu cho hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều so với trồng lúa. Điển hình như: cây mè cho nông dân mức lời cao hơn lúa khoảng 10 triệu đồng/ha (nông dân thu nhập 39 triệu đồng và lời 23 triệu đồng/ha); dưa hấu cho nông dân mức lời cao hơn khoảng 77 triệu đồng/ha (nông dân thu nhập 146 triệu đồng và lời khoảng 90 triệu đồng/ha); trồng bắp có mức lời cao hơn lúa khoảng 37 triệu đồng/ha… Nhiều mô hình vườn cây ăn trái như: vú sữa, sầu riêng, nhãn Ido, xoài Đài Loan, ổi Thái… cũng cho hiệu quả kinh tế cao, đầu ra ổn định, góp phần tăng thu nhập và ổn định đời sống cho nông dân.

Vườn cây ăn trái của Thới Lai tập trung diện tích lớn ở xã Trường Thành. Ông Nguyễn Minh Dũng, cán bộ khuyến nông xã Trường Thành, cho biết: Toàn xã có hơn 525ha vườn cây ăn trái. Các loại cây có giá trị kinh tế cao chủ yếu là: vú sữa, sầu riêng, mít, cam sành, bưởi da xanh… Trong đó, mô hình trồng vú sữa cho nông dân thu nhập khoảng 200-300 triệu đồng/ha mỗi năm, sầu riêng hơn 200 triệu đồng/ha… Trong 3 năm qua, nông dân đã cải tạo vườn cây ăn trái đạt diện tích khoảng 100ha, các loại trái cây đang có giá nên đã tạo điều kiện cho nông dân ổn định được sản xuất. Năm nay, thực hiện chủ trương của huyện về chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang phát triển vườn, xã Trường Thành đã tích cực vận động nông dân cải tạo và trồng mới vườn cây ăn trái, dự kiến sẽ đạt khoảng 100ha…

Ông Phan Văn Hậu ở ấp Trường Tây A, xã Trường Thành, cho biết: Trước đây, ông có 10.000m2 trồng vú sữa Lò Rèn. Thấy khu vườn mang lại hiệu quả kinh tế cao, ông đã trồng thêm 5.000m2 cách nay hơn 3 năm. Cả 2 khu vườn đều đang cho trái, năm 2016 cho trái đạt 26 tấn, ông thu nhập hơn 400 triệu đồng, trừ chi phí còn lãi hơn 250 triệu đồng. Vú sữa hiện nay dễ bán, cho thu nhập khá nên đời sống gia đình ông cũng được ổn định…

Theo ông Bùi Thúc Khái ở ấp Thới Phước 1, xã Tân Thạnh, ông chuyển đổi 2 công tầm lớn từ làm lúa sang trồng dưa hấu giống Thành Long được hơn 4 năm nay. Trung bình mỗi vụ, ông thu nhập được khoảng 20 triệu đồng/công, trừ chi phí còn lời khoảng 15 triệu đồng/công. Ông Khái cho biết: Trồng dưa hấu bằng màng phủ cho hiệu quả kinh tế cao gấp 3-4 lần trồng lúa, đầu ra dưa cũng tương đối ổn định. Nhờ trồng dưa nên gia đình ông giờ cũng đủ sống… Thấy mô hình trồng dưa hấu mang lại hiệu quả kinh tế cao, từ đầu năm 2017, ông Lê Chí Công ở ấp Thới Thuận A, xã Tân Thạnh chuyển từ làm lúa sang trồng dưa hấu 3 vụ, diện tích 1,5 công tầm lớn. Ông Công cho biết: "Vụ dưa trước, nhiều người trồng đạt năng suất hơn 4 tấn/công, thu nhập từ 16-20 triệu đồng. Trong khi tôi làm lúa đông xuân chỉ lời chừng 1,5 triệu đồng/công. Thấy vậy, tôi chuyển qua trồng dưa, xuống giống được gần 2 tháng bắt đầu để trái, nếu hiệu quả sẽ làm luôn 3 vụ/năm…".

Chị Nguyễn Hồng Tươi, cán bộ khuyến nông xã Tân Thạnh, cho biết: Diện tích màu trên địa bàn xã chủ yếu là dưa hấu, vụ hè thu này đạt 58,8ha (71 hộ sản xuất). Dưa hấu cho nông dân thu nhập gấp 3 lần trồng lúa nên mỗi năm diện tích trồng dưa hấu được mở rộng thêm vài héc-ta… 

Bài, ảnh: ANH KHOA

Chia sẻ bài viết