31/10/2017 - 17:10

Chuyển Công an quận Ninh Kiều điều tra vụ nhà báo lừa đảo 

(CTO)- Chiều 31-10-2017, Công an TP Cần Thơ cho biết đã chuyển hồ sơ vụ án nhà báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản cho Công an quận Ninh Kiều thụ lý theo thẩm quyền.

Hai bị can liên quan là Phạm Lê Hoàng Uyển (SN 1976, từng là Trưởng Văn phòng đại diện phía Nam của Tạp chí Hướng nghiệp và Hòa nhập) và Võ Hoàng Hà (SN 1978, hộ khẩu thường trú tại phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều) từng là Chủ tịch Công ty Cổ phần khử trùng Châu Á tại TP Hồ Chí Minh.

Phạm Lê Hoàng Uyển.

Võ Hoàng Hà.

Trước đó, tháng 8-2017, qua tin tố giác tội phạm, lực lượng an ninh điều tra công an thành phố phối hợp bắt quả tang Uyển đang nhận tiền doanh nghiệp tại một quán nước ở quận Ninh Kiều. Lúc này, Hà cũng đang ngồi chung bàn với Uyển.

Tại cơ quan điều tra, Uyển khai nhận lợi dụng Báo Phụ nữ TP Hồ Chí Minh đăng loạt bài nói về sai phạm của một số doanh nghiệp trong việc huy động vốn mở khu du lịch sinh thái, làm ăn tại tỉnh Hậu Giang nên đặt vấn đề chung chi để tác động gỡ bài.

Lúc đầu, Uyển ra giá 700 triệu đồng, nếu không đồng ý, khi báo đăng tiếp số tiền gỡ bài phải là 1 tỉ đồng. Vì lo sợ, doanh nghiệp đồng ý, thỏa thuận giá với Uyển. Do chưa chuẩn bị tiền kịp, doanh nghiệp đưa trước 280 triệu đồng, lúc Uyển nhận tiền thì bị bắt.

Sau khi khởi tố, tạm giam Uyển, công an củng cố hồ sơ, bắt giam Hà với vai trò đồng phạm tiếp sức. Cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh, làm rõ một số nghi vấn xung quanh đường dây này.

 Tin, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết