Những năm gần đây, ở xã Thới Hưng (huyện Cờ Đỏ) nở rộ nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, góp phần giúp nhân dân thoát nghèo, nâng cao đời sống; nhiều tuyến đường giao thông đã được bê tông hóa sạch đẹp; hệ thống chính trị được củng cố kiện toàn đủ sức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương
Đây là một trong những kết quả nổi bật nhất của Đảng bộ xã Thới Hưng trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" (NQTW4).
Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả
Những ngày này, nhiều người dân ở xã Thới Hưng tập trung chăm sóc vườn cây ăn trái, chuẩn bị thu hoạch, bán vào dịp Tết Đinh Dậu 2017. Hướng dẫn chúng tôi tham quan vườn mãng cầu hơn 2ha của gia đình, trái lúc lỉu, ông Nguyễn Văn Tư, người dân ấp 7, phấn khởi nói: "Trước đây làm ruộng chỉ đủ ăn. Năm 2013, được xã vận động, hỗ trợ vay vốn, tập huấn hướng dẫn kỹ thuật, gia đình tôi đã chuyển hơn 2 ha ruộng lên bờ trồng mãng cầu xiêm. Vài năm nay, mỗi năm vườn cây cho huê lợi từ 300-400 triệu đồng".
Nói về việc xây dựng các mô hình kinh tế mới, đồng chí Nguyễn Văn Quẹt, Bí thư Đảng ủy xã Thới Hưng, cho biết: Trước đây, hầu hết nhân dân xã Thới Hưng chỉ sản xuất lúa nên đời sống gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo khá cao. Đây là một trong những hạn chế được Đảng ủy phân tích, chỉ ra trong đợt kiểm điểm theo NQTW4 diễn ra cuối năm 2012. Nhằm khắc phục khuyết điểm này, sau kiểm điểm, Đảng ủy chỉ đạo UBND và các đoàn thể xã vận động và hỗ trợ nhân dân vay vốn, tập huấn kỹ thuật để đẩy mạnh chuyển đổi sản xuất lúa sang trồng cây ăn trái, trồng màu có giá trị kinh tế cao.
 |
|
4 năm qua, Đảng ủy xã Thới Hưng lãnh đạo nhân dân đẩy mạnh thực hiện mô hình trồng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao. |
Đến nay, nhân dân trong xã đã xây dựng được các mô hình kinh tế hiệu quả như: mô hình trồng chuối già cấy mô, với hơn 87 ha; mô hình trồng mãng cầu xiêm hơn 200 ha, mô hình trồng nhãn Ido, với hơn 30 ha; mô hình trồng xoài cát Hòa Lộc, với hơn 1.500 ha; mô hình trồng ổi, với hơn 15 ha; mô hình trồng màu trên ruộng, với hơn 2.400 ha
Từ đó, giá trị sản xuất trên mỗi héc-ta đất đạt trên 180 triệu đồng, tăng hơn 60 triệu đồng so với năm 2012. Ngoài ra, với sự hỗ trợ vay vốn và hướng dẫn kỹ thuật từ các ban, ngành, đoàn thể xã, đến nay trong xã có hàng trăm hộ xây dựng các mô hình chăn nuôi heo, bò, dê, lươn
"Nhờ xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, hằng năm xã có 2% hộ thoát nghèo. Hiện nay, hộ nghèo còn 6%, thu nhập bình quân đầu người đạt 36,5 triệu đồng" Bí thư Đảng ủy Nguyễn Văn Quẹt nói.
Cũng theo Bí thư Đảng ủy Nguyễn Văn Quẹt, trong đợt kiểm điểm theo NQTW4, Đảng ủy xã đã phân tích chỉ ra việc chỉ đạo thực hiện một số tiêu chí xây dựng nông thôn mới chưa đạt hiệu quả, tiến độ chậm, nhất là xây dựng giao thông nông thôn. Khắc phục khuyết điểm này, 4 năm qua, Đảng ủy xã đã chỉ đạo UBND xã rà soát lập danh sách nâng cấp các tuyến giao thông để đề nghị huyện quan tâm đầu tư, hỗ trợ. Khi được huyện thống nhất, Đảng ủy chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp tiền và ngày công lao động. Ước tính, trong 4 năm qua, xã đã vận động nhân dân đóng góp hơn 10 tỉ đồng và hàng ngàn ngày công lao động cùng Nhà nước nâng cấp, tráng bê tông 42 km đường giao thông và xây dựng hơn 10 cây câu bê tông, tạo thuận lợi cho người dân đi lại hai mùa mưa nắng.
Tập trung xây dựng chỉnh đốn đảng
Theo các đồng chí Thường trực Đảng ủy xã Thới Hưng, trước đây, công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đảng bộ còn hạn chế; công tác kiểm tra, giám sát chưa được quan tâm thường xuyên; một số cán bộ, đảng viên chưa nêu cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện; chất lượng hoạt động của một số chi bộ chưa cao
Từ đó, đã dẫn đến một số cán bộ, đảng viên vi phạm nguyên tắc Điều lệ Đảng, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.
Thực hiện NQTW4, Đảng ủy đã chỉ đạo ban chi ủy của tất cả 16 chi bộ đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhất là quan tâm nắm bắt diễn biến tư tưởng của đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên để kịp thời ngăn ngừa vi phạm. Nhờ vậy, từ năm 2013 đến nay, Đảng bộ không có đảng viên vi phạm phải thi hành kỷ luật. Song song đó, Đảng ủy chỉ đạo ban chi ủy các chi bộ tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đủ sức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Đồng chí Thạch Thới, Bí thư Chi bộ ấp 8 cho biết: "Theo chỉ đạo của Đảng ủy, 4 năm qua, chi bộ đã tổ chức họp lệ đúng thời gian quy định. Trước mỗi cuộc họp lệ, Ban Chi ủy tổ chức họp thống nhất nội dung để trong cuộc họp đưa ra và gợi ý đảng viên thảo luận. Nhờ vậy, các đảng viên đã phát biểu sôi nổi và có trọng tâm hơn, từ đó chi bộ đề ra nghị quyết sát thực tế. Sau cuộc họp chi bộ, ban chi ủy phân công đảng viên thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng. Nhờ vậy, việc lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của ấp có nhiều chuyển biến tích cực. Nổi bật là chi bộ ấp đã lãnh đạo nhân dân chuyển đổi 193 ha sản xuất lúa sang trồng xoài và chuyển đổi 88,4 ha sản xuất lúa sang trồng bầu, bí, dưa leo; vận động nhân dân đóng góp tiền cùng Nhà nước tráng bê tông hơn 7.000m đường giao thông
". Sau kiểm điểm theo NQTW4, Đảng ủy xã Thới Hưng đã quan tâm tạo điều kiện cho 20 cán bộ học tập nâng cao trình độ chuyên môn và lý luận chính trị nên đến nay tất cả cán bộ chủ chốt, công chức của xã đều có trình độ đại học chuyên môn và trung cấp lý luận chính trị trở lên, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Bí thư Đảng ủy Nguyễn Văn Quẹt khẳng định: "Việc chỉ đạo khắc phục tốt hạn chế, khuyết điểm theo NQTW4 không chỉ thúc đẩy kinh tế - xã hội của xã ngày càng phát triển, mà còn đưa Đảng bộ xã 3 năm liền đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu".
Bài, ảnh: ANH DŨNG