07/04/2023 - 08:20

Chung tay bảo vệ môi trường biển 

(ĐCSVN) - Cùng với công tác bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển, đảm bảo trật tự an toàn xã hội địa bàn phụ trách, thời gian qua, cán bộ Đồn Biên phòng Quỳnh Phương, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Nghệ An còn tích cực tuyên truyền vận động Nhân dân và chung tay với người dân địa phương tổ chức các hoạt động bảo vệ, giữ gìn môi trường biển.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Quỳnh Phương phối hợp với thành viên Câu lạc bộ “Tôi yêu biển xanh” thu gom, phân loại rác thải.

Đồn Biên phòng Quỳnh Phương quản lý 15,5 km đường bờ biển với 03 xã, phường ven biển thuộc địa bàn thị xã Hoàng Mai với 9117 hộ/ 40.076 nhân khẩu. Trên địa bàn có gần 1.083 phương tiện tàu thuyền lớn, nhỏ thường xuyên ra vào hoạt động trên biển. Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác giữ gìn, bảo vệ môi trường, trong thời gian qua, cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã chủ động tham mưu, phối hợp với các ban, ngành thị xã Hoàng Mai tích cực tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân về công tác bảo vệ tài nguyên môi trường; Phối hợp với các tổ chức đoàn thể địa phương tuyên truyền các văn bản pháp luật có liên quan; chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển, đảo; các quy định của pháp luật về khai thác thủy sản; không sử dụng chất nổ, kích điện và ngư cụ có tính chất hủy diệt để khai thác hải sản... 

Tính từ đầu năm 2022 đến nay, đơn vị phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường biển được 95 buổi/4.967 lượt người tham gia thông qua các hội nghị, đợt tập huấn và trên hệ thống phát thanh của địa phương được hơn 120 giờ; cấp phát được 8.500 tờ rơi, tài liệu các loại... Ngoài ra, còn phối hợp với cơ quan thông tấn, báo chí xây dựng 05 phóng sự, 24 tin, bài tuyên truyền trên các báo, đài của địa phương về công tác bảo vệ, vệ sinh môi trường...

Đơn vị thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể địa phương thực hiện chương trình “Hãy làm sạch biển”. Trong đó, tập trung tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ môi trường biển sạch đẹp... Tổ chức thu gom, dọn sạch và xử lý rác thải tại bãi biển trên địa bàn các xã, phường; tổ chức lắp đặt, trao tặng 50 thùng đựng rác nơi công cộng tại các bãi biển nhằm khuyến khích người dân bỏ rác đúng nơi quy định, không xả rác bừa bãi, dễ thu gom, đảm bảo mỹ quan; tổ chức in ấn và treo 35 băng rôn, khẩu hiệu các loại nhằm lan tỏa thông điệp “Làm sạch biển và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường biển của cộng đồng”. 

Trung tá Hồ Văn Thịnh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Quỳnh Phương, BĐBP Nghệ An cho biết: Với việc thực hiện các hoạt động của Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cùng các bạn đoàn viên, thanh niên tại các địa phương về vai trò của biển đối với đời sống con người, ý thức trách nhiệm của cộng đồng đối với việc bảo vệ môi trường biển cũng như môi trường sống. Hoạt động này đã huy động đông đảo cán bộ, chiến sĩ, sự hưởng ứng tích cực của nhân dân và các lực lượng trên địa bàn tham gia, từng bước đưa hoạt động làm sạch biển trở thành hoạt động tình nguyện, thường xuyên. 

Là địa bàn có nhiều phương tiện hoạt động khai thác thuỷ sản trên biển, nhiều phương tiện đánh bắt xa bờ nên đơn vị đã phối hợp với địa phương, các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động được 450 chủ tàu, chủ phương tiện mua sắm, lắp đặt các thùng đựng rác, thu gom rác thải trên tàu; quá trình khai thác, hoạt động trên biển không vứt, xả rác thải xuống biển, đưa về nơi tập kết, tiến hành phân loại, xử lý đảm bảo vệ sinh, giữ gìn môi trường biển... Tuổi trẻ đơn vị còn thường xuyên phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên... các xã, phường tổ chức các hoạt động ra quân dọn vệ sinh, thu gom xử lý rác thải...

Đồn Biên phòng Quỳnh Phương thường xuyên tuyên truyền ngư dân không sử dụng chất nổ, kích điện và ngư cụ có tính chất hủy diệt để khai thác thủy sản.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường biển, Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, phường trên địa bàn thành lập Câu lạc bộ “Tôi yêu biển xanh” với hơn 80 thành viên với các hoạt động phong phú, hiệu quả. Câu lạc bộ đã in banner nhiều khẩu hiệu hành động dễ nhớ, như: “Thấy rác xin hãy nhặt lên, từng điều nhỏ nhặt xây nền văn minh”, “Người ơi xin hãy chung tay, rác phân từng loại cho ngay vào thùng, chứ đừng vứt bỏ lung tung, quê hương giàu đẹp sánh cùng năm châu”… Đây còn là lực lượng tiên phong trong việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ môi trường, làm sạch biển và tổ chức các hoạt động ra quân làm sạch biển. Hàng tháng, Câu lạc bộ đều tổ chức phát động ra quân dọn vệ sinh, thu gom rác dọc bãi biển, bờ biển. Từ đầu năm 2022 đến nay, đã tổ chức phát động được 34 đợt/1.912 lượt người tham gia; thu gom, xử lý trên 5 tấn rác thải các loại... 

Đơn vị còn triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát trên biển, địa bàn vừa giữ gìn an ninh trật tự vừa kịp thời phát hiện ngăn ngừa các đối tượng vi phạm pháp luật. Qua công tác tuần tra, kiểm soát đơn vị đã phát hiện bắt giữ, khởi tố 01 vụ/01 đối tượng tàng trữ, vận chuyển vật liệu nổ để khai thác hải sản, tang vật thu được 04 kg vật liệu nổ; phát hiện xử lý 08 vụ/08 phương tiện/ 08 đối tượng có hành vi sử dụng kích điện để khai thác hải sản trái phép hủy hoại môi trường, tịch thu 08 bộ cung cụ kích điện, ra quyết định xử lý hành chính với tổng số tiền trên 100 triệu đồng, nộp kho bạc Nhà nước... 

Ông Nguyễn Văn Nho, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai chia sẻ: “Các hoạt động giữ gìn, bảo vệ môi trường biển của địa phương, của cán bộ chiến sỹ BĐBP trong thời gian qua là “kênh” tuyên truyền thiết thực hiệu quả giúp người dân nâng cao nhận thức trong việc bảo vệ môi trường, không vứt rác, xả thải tùy tiện và hạn chế tình trạng đánh bắt tận diệt thủy sản để giữ gìn tài nguyên, bảo vệ môi trường biển”…

Những hoạt động tích cực, hiệu quả của cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Quỳnh Phương và người dân địa phương đã góp phần bảo vệ tài nguyên biển, giữ gìn môi trường biển.

Bài, ảnh: Lê Thạch

Chia sẻ bài viết