23/02/2011 - 20:58

Chung tay bài trừ văn hóa phẩm độc hại

* Phóng sự: NHÓM PV XH-PL

Kỳ cuối: Tăng cường quản lý và ngăn chặn

Văn hóa phẩm độc hại đã và đang xâm nhập với tốc độ nhanh, lan rộng, làm tha hóa đạo đức, ảnh hưởng đến môi trường sống, sinh hoạt, học tập của nhiều người, nhất là lớp trẻ. Để mọi người nâng cao ý thức, bản lĩnh, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự xâm nhập của văn hóa đen, Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa X) đã ban hành Chỉ thị 46-CT/TW ngày 27-7-2010 “về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”. Theo đó, Thành ủy Cần Thơ cũng đã triển khai Kế hoạch số 59/KH-TU ngày 25-8-2010 vận động các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân chung tay quản lý, giáo dục, nâng cao ý thức kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, loại bỏ văn hóa phẩm độc hại một cách đồng bộ, toàn diện, bắt đầu từ mỗi gia đình, mỗi bạn trẻ,... Phóng viên Báo Cần Thơ đã ghi nhận nhiều ý kiến chung quanh vấn đề này.

* Tiến sĩ Phạm Thị Xuân Lộc, giảng viên khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông, Trường Đại học Cần Thơ: SỰ QUAN TÂM, THƯƠNG YÊU CỦA GIA ĐÌNH GÓP PHẦN NGĂN CHẶN TÁC HẠI VĂN HÓA PHẨM XẤU

Tiêu hủy băng đĩa lậu, văn hóa phẩm đồi trụy do cơ quan chức năng thu gom được trong những đợt kiểm tra. (Ảnh: Thanh tra Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ cung cấp).

Trong nhịp sống đô thị hóa hiện nay, thời gian các bậc phụ huynh dành cho con cái càng ít. Từ đó, dễ phát sinh tâm lý bù đắp tình cảm cho con cái bằng điều kiện vật chất - chiếc laptop đời mới và điện thoại di động 3G chính là niềm mơ ước trong bộ phận lớp trẻ ở độ tuổi học đường. Ở độ tuổi tò mò chuyện “người lớn”, nếu có trong tay phương tiện để tự do khám phá thì thử hỏi các bậc phụ huynh có luôn túc trực bên cạnh để theo dõi, ngăn cấm được không?

Là nhà giáo chuyên ngành công nghệ thông tin, tôi cũng không thể nào ngăn chặn con mình chơi game, lang thang trên mạng. Những lúc hướng dẫn sinh viên thực tập, tôi thường về nhà rất muộn. Tôi đau lòng khi thấy con trai mê game, lơ là việc học hành. Bằng trái tim người mẹ, tôi nhận ra con trai tôi dùng Internet để “giết” thời gian. Tôi đã hóa giải việc này bằng cách rủ con cùng làm việc nhà, đơn giản như xếp quần áo... khi đó tôi tranh thủ gợi mở để nghe con tâm sự chuyện bạn bè, trường lớp. Nhìn ánh mắt con trai ánh lên niềm sung sướng vì được mẹ chia sẻ, tôi vui mừng nhận ra mình đã bắt đúng mạch... Hiện nay, con trai tôi đã biết làm chủ bản thân, chăm chỉ học hành.

* Bà Võ Thị Thanh Nga, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh & Xã hội TP Cần Thơ: GIÚP CÁC EM ĐỊNH HƯỚNG VÀ CHỌN LỌC NHỮNG NỘI DUNG GIẢI TRÍ LÀNH MẠNH, BỔ ÍCH

Cuộc chiến chống văn hóa phẩm độc hại ngày càng khó khăn. Hầu hết các ngành chức năng đều quan tâm và đã vào cuộc để chung tay ngăn chặn, đẩy lùi làn sóng văn hóa “đen”. Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ đã có kế hoạch kiểm tra các điểm kinh doanh Internet, game online và kiên quyết dẹp bỏ, chấm dứt việc kinh doanh đối với những cơ sở hoạt động không lành mạnh. Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ tập trung giáo dục kỹ năng sống cho học sinh với các hình thức, nội dung sinh hoạt phong phú, gần gũi, giúp các em có thể phân tích và định hướng được vấn đề đúng, sai trong cuộc sống hằng ngày. Với chức năng của mình, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng với ngành giáo dục thực hiện tư vấn cho học sinh; cố gắng tham mưu thành lập Trung tâm Công tác xã hội thành phố để tư vấn các vấn đề xã hội.

Các bậc phụ huynh cần dành thời gian gần gũi, trò chuyện với con em để kịp thời tìm hiểu tâm tư, tình cảm, phát hiện và ngăn chặn những biểu hiện, hành vi không lành mạnh do ảnh hưởng từ văn hóa phẩm độc hại. Đồng thời, cần chọn lọc kênh thông tin lành mạnh, bổ ích để hướng dẫn cho con em nên xem, đọc và chơi gì; giải thích rõ tại sao không nên và dẫn chứng những tác hại của văn hóa phẩm đồi trụy, chứ không đơn thuần là cấm mà không giải thích, phân tích thì khó mà tạo sự “vâng lời” nơi các em.

* Bà Trương Thị Liên, Phó Chánh án TAND quận Bình Thủy: CẦN MẠNH TAY HƠN ĐỐI VỚI VĂN HÓA PHẨM ĐỘC HẠI

Thực trạng văn hóa phẩm đồi trụy và các trang web “đen” ngày càng có xu hướng tăng và khó kiểm soát... ảnh hưởng không nhỏ đến các bạn trẻ, nhất là học sinh, sinh viên, khiến nhiều bạn trẻ phải ngồi tù vì tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy hoặc trở thành tội phạm giết người, cướp tài sản, hiếp dâm trẻ em... Thời gian qua, Tòa án đã kết hợp với các ban ngành của quận Bình Thủy tăng cường tuyên truyền pháp luật trong cộng đồng dân cư, chú trọng phòng chống văn hóa phẩm độc hại. Tại cơ quan, chúng tôi có quy định và nhắc nhở cán bộ cơ quan không được truy cập vào các trang web không lành mạnh. Còn tại các buổi xét xử các vụ án về các tội xâm hại tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người, thường lồng ghép tuyên truyền tác hại của văn hóa phẩm đồi trụy đến các bị cáo, người tham dự phiên tòa. Đội kiểm tra liên ngành quận Bình Thủy tăng cường kiểm tra, xử phạt các tiệm Internet, các cửa hàng băng đĩa... có liên quan đến văn hóa phẩm “đen”. UBND quận phát động xây dựng khu vực văn hóa để mỗi gia đình có ý thức quan tâm giáo dục, quản lý con em mình tốt hơn. Tuy nhiều giải pháp là vậy nhưng tác hại của văn hóa phẩm đồi trụy vẫn chưa giảm. Tôi nghĩ, thời gian tới, cần có chế tài đồng bộ hơn, cần mạnh tay hơn trong xử lý của các cấp, các ngành; sự đồng lòng kiên quyết của các tầng lớp nhân dân để việc ngăn chặn, bài trừ văn hóa phẩm độc hại đạt hiệu quả.

* Đồng Văn Điền, sinh viên năm cuối ngành Xây dựng dân dụng, Trường Đại học Cần Thơ: ĐỪNG BỊ “NHUỐM ĐEN” BỞI CÁCH NGHĨ “SÀNH ĐIỆU”, MUỐN CHỨNG TỎ MÌNH

Thật đáng buồn khi mấy năm gần đây, đã có hàng chục học sinh, sinh viên phải trả giá cho những hành vi nông nỗi từ tác động của văn hóa phẩm “đen” do suy nghĩ: như thế mới sành điệu hoặc chứng tỏ sự am hiểu “chuyện người lớn”... Năm 2003, Phạm Kim Ngân, Nguyễn Văn Chí (SV ĐH Kinh tế Quốc dân) bị TAND Hà Nội xử phạt mỗi người 3 năm tù về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy (do sao chép, mua bán băng đĩa sex); năm 2007, hàng chục học sinh, sinh viên của Hà Nội, Hải Phòng bị khởi tố vì đã phát tán các đoạn phim sex; cuối năm 2009, 4 bị cáo là các bạn trẻ học hành đàng hoàng, nhân thân tốt, thành đạt trong sự nghiệp, đã phải vào tù vì là thành viên Ban Quản trị trang web “đen” mocxi... chưa kể nhiều học sinh, sinh viên phạm tội nghiêm trọng do ảnh hưởng văn hóa phẩm độc hại.

Để ngăn chặn bạo lực học đường, các văn hóa phẩm tiêu cực, ảnh hưởng đến nhân cách thanh thiếu niên, theo tôi, cần có sự tham gia đồng bộ của các cấp, các ngành, phát huy sức mạnh xã hội và mỗi gia đình trong giáo dục đạo đức cho các bạn trẻ. Trong các giờ học đạo đức, giáo dục công dân ở lớp, cần tổ chức diễn đàn để các bạn học sinh bày tỏ ý kiến của mình, lên án bạo lực học đường, lên án những trò chơi trực tuyến, ấn phẩm, trang web... nội dung tiêu cực, ảnh hưởng đến nhân cách, kết quả học tập của các bạn. Nhất là nêu ra những trường hợp vi phạm pháp luật do bắt chước theo game online, trang web đồi trụy... để các bạn trẻ ngăn ngừa, xa lánh. Nhà trường, các cấp hội, Đoàn thanh niên cần chú trọng tổ chức nhiều trò chơi, hoạt động ngoại khóa lồng ghép nội dung tuyên truyền về tác hại xấu của văn hóa phẩm đồi trụy. Đặc biệt, nên tăng cường tuyên truyền gương học sinh có ý thức rèn luyện, vượt khó học tập, dũng cảm, quên mình vì bạn... để các bạn trẻ noi theo.

* Bà Huỳnh Thanh Thảo, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Cần Thơ: TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG CHO LỚP TRẺ

Ngoài những quy định của pháp luật về quản lý, cần sự phối hợp hành động chặt chẽ của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương để ngăn chặn văn hóa phẩm không lành mạnh. Song song đó, vai trò giám sát và giáo dục của gia đình và nhà trường đối với các học sinh là hết sức quan trọng. Bởi luật có nghiêm đến đâu mà thiếu sự phối hợp đồng bộ của gia đình và nhà trường thì khó có thể phát huy đầy đủ tác dụng. Gia đình cần quản lý thời gian giải trí của con em mình, hướng chúng vào những trò chơi có nội dung tích cực...

“Sở TT-TT và Phòng Văn hóa Thông tin của các quận, huyện đã và đang tích cực nâng cao vai trò chủ động, kiểm tra, chú trọng truyền thông, nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của văn hóa phẩm đồi trụy để bất cứ khi nào có phát hiện vụ việc, người dân kịp thời, nhanh chóng báo với cơ quan chức năng. Với những tổ chức, cá nhân vi phạm, Sở kết hợp với ngành chức năng liên quan kiên quyết xử lý”.

Bà Phan Thị Minh Thu,
Phó Giám đốc Sở TT-TT
TP Cần Thơ.

Thời gian tới, Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông phòng chống bạo lực trẻ em, bạo lực gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức thực hiện các chiến dịch truyền thông phòng chống bạo lực, xây dựng nếp sống gia đình hạnh phúc, ông bà, cha mẹ gương mẫu, con cái ngoan hiền, hiếu thảo... và thực hiện dự án tổ chức truyền thông phòng chống bạo lực học đường tại nhiều điểm trường trên địa bàn TP Cần Thơ... Tập trung các nội dung giáo dục nhân cách trẻ em, giúp các em tăng sức đề kháng, nâng cao ý thức tự phòng tránh những tác hại xấu từ văn hóa phẩm không lành mạnh.

Công tác ngăn ngừa, phòng chống văn hóa phẩm độc hại cần sự chung tay của cả cộng đồng, chứ không riêng một tổ chức, cá nhân nào. Phía người đọc, người xem cần phải thẩm định, chọn lựa nguồn văn hóa phẩm lành mạnh, có nội dung tốt để tự bảo vệ mình. Còn đối với thanh thiếu niên thì việc lựa chọn nguồn kiến thức từ các văn hóa phẩm cần có sự giúp sức của gia đình và nhà trường để tránh những tác hại đáng tiếc xảy ra.

Chia sẻ bài viết