26/08/2010 - 09:29

Chúc thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp 100 tuổi

Nhân dịp kỷ niệm ngày sinh lần thứ 100 của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, sáng 25-8, Thượng tướng Bùi Văn Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã đến thăm và chúc thọ Đại tướng.

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ toàn quân, Thượng tướng Bùi Văn Huấn chúc mừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tròn 100 tuổi, bày tỏ lòng biết ơn những đóng góp to lớn của Đại tướng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; đặc biệt là công lao xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam trở thành đội quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thượng tướng Bùi Văn Huấn kính chúc Đại tướng Võ Nguyên Giáp mạnh khỏe và trường thọ, tiếp tục có nhiều đóng góp quý báu vào sự nghiệp xây dựng Đảng, đất nước và quân đội.

* Nhân dịp sinh nhật lần thứ 100 của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ngày 25-8, đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cùng Đoàn cán bộ Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội đồng Lý luận Trung ương đã đến thăm, chúc thọ Đại tướng.

Với lòng kính trọng và tình cảm sâu sắc, thay mặt toàn ngành Tuyên giáo cả nước và Hội đồng Lý luận Trung ương, đồng chí Tô Huy Rứa đã trân trọng thăm hỏi sức khỏe của Đại tướng, vị lãnh đạo uy tín của Đảng, Nhà nước ta, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, vị Đại tướng tài năng, luôn được các tầng lớp nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế yêu mến, kính trọng. Đồng chí Tô Huy Rứa chúc Đại tướng Võ Nguyên Giáp mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục có những ý kiến đóng góp quý báu cho công cuộc phát triển đất nước nói chung, ngành Tuyên giáo và H ội đồng Lý luận Trung ương nói riêng, mãi mãi là tấm gương sáng cho mọi thế hệ người Việt Nam noi theo.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương và những lời chúc mừng tốt đẹp của đồng chí Tô Huy Rứa.

KHỔNG MINH KHÁNH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết