19/03/2020 - 06:57

Làm việc với Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy

Chuẩn bị chu đáo để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Trường 

(CT)- Ngày 18-3-2020, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, cùng đại diện lãnh đạo UBND thành phố, các sở, ban, ngành đã làm việc với Đảng ủy, Ban Giám hiệu, cán bộ chủ chốt Trường Đại học (ĐH) Y Dược Cần Thơ.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy, phát biểu tại buổi làm việc với Đảng ủy Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Ảnh: Ngọc Quyên

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Trung đề nghị Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường ĐH Y Dược Cần Thơ tiếp tục quan tâm đẩy mạnh nghiên cứu y học chuyên sâu, tạo ra những sản phẩm chất lượng; mở rộng liên kết với các bệnh viện hạt nhân nhằm khai thác, ứng dụng các thành tựu khoa học tiên tiến, kỹ thuật cao trong chẩn đoán, điều trị và đào tạo nguồn nhân lực, từng bước xây dựng, mở rộng thương hiệu của bệnh viện ở trong nước và quốc tế. Trường chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp, chương trình đào tạo theo hướng hiện đại; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa cán bộ quản lý, đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn sâu, phương pháp giảng dạy tốt, đáng ứng yêu cầu, nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố, vùng ĐBSCL và cả nước. Đồng thời, tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả; tăng cường đoàn kết nội bộ, phát huy dân chủ và nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu. Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị Đảng ủy Trường thực hiện đúng quy trình, quy định về công tác chuẩn bị nhân sự, văn kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025…

 Từ năm 2019 đến nay, Đảng ủy Trường ĐH Y Dược Cần Thơ đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, học viên và sinh viên. Năm qua, Đảng bộ Trường kết nạp được 66 đảng viên mới. 50/50 chi bộ và 5/7 đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng bộ Trường đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ mới. Đảng ủy Trường đang thực hiện các bước về nhân sự, văn kiện để chuẩn bị đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020-2025, dự kiến vào tháng 5-2020. Trường thực hiện đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, thực hiện việc quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉ; đổi mới, cải tiến phương pháp dạy - học, phương pháp kiểm tra đánh giá. Quy mô đào tạo năm 2020 hơn 13.000 sinh viên và học viên sau đại học. Công tác nghiên cứu khoa học được các cán bộ, sinh viên, học viên của trường đẩy mạnh thực hiện. Bệnh viện Trường có nhiều bước phát triển về chuyên môn, ứng dụng các kỹ thuật mới, kỹ thuật hiện đại trong chẩn đoán và điều trị bệnh.

THANH THY

 

Chia sẻ bài viết