03/01/2018 - 11:28

Chú trọng giáo dục chiều sâu tạo nền tảng tư tưởng vững chắc cho cán bộ, đảng viên 

(CT)- Ngày 2-1-2018, Trường Chính trị thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng (ĐTBD) năm 2017. Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, trao Giấy khen cho các cá nhân của Trường Chính trị thành phố đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2017. Ảnh: THANH THY

Trong năm qua, Trường Chính trị thành phố bám sát nhiệm vụ chính trị của đảng bộ thành phố, khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, nỗ lực thực hiện tốt công tác ĐTBD. Trường đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức mở 63 lớp với 4.422 học viên, đạt 108,62% so với kế hoạch năm. Lãnh đạo trường quan tâm công tác bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho đội ngũ; đồng thời tổ chức thao giảng, dự giờ góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy. Lãnh đạo trường phối hợp với các Học viện, Trung tâm bồi dưỡng chính trị các quận, huyện và các cơ sở liên kết mở lớp quản lý tốt học viên. Chất lượng học tập và rèn luyện của học viên được đảm bảo; qua khảo sát các lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính có 6,23% học viên đạt học lực giỏi và 60,1% học viên học lực khá. Công tác nghiên cứu khoa học từng bước đi vào chiều sâu, chú trọng lựa chọn đề tài khoa học, giải pháp hướng vào việc đổi mới, tổng kết thực tiễn, nâng cao chất lượng quản lý, giảng dạy; hoạt động nghiên cứu thực tế được tăng cường. Trường quan tâm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, giảng viên với trình độ thạc sĩ trở lên đạt 51,78%; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy; hoạt động tư liệu- thư viện đáp ứng nhu cầu nghiên cứu và học tập của đội ngũ giảng viên, học viên…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu đề nghị thời gian tới, lãnh đạo Trường Chính trị thành phố bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố, ngành; chủ động đề ra những giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác ĐTBD, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó, chú trọng giáo dục chiều sâu kiến thức lý luận của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tạo nền tảng tư tưởng vững chắc cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trường quan tâm đổi mới phương pháp giảng dạy và đẩy mạnh nghiên cứu khoa học; tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, triển khai kế hoạch ĐTBD, quản lý học viên; thực hiện có hiệu quả việc đa dạng các loại hình ĐTBD; xây dựng đội ngũ giảng viên đảm bảo đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú ý khai thác sử dụng có hiệu quả, bảo quản tốt cơ sở vật chất mới…

THANH THY

Chia sẻ bài viết