13/03/2008 - 11:31

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng hội kiến Thủ tướng Australia Kevin Rudd

* Chủ tịch Quốc hội gặp mặt thân mật bà con Việt kiều

Theo đặc phái viên TTXVN, tiếp tục chuyến thăm hữu nghị chính thức Australia, chiều 12-3 tại Thủ đô Canberra, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến với Thủ tướng Australia Kevin Rudd.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm hữu nghị chính thức Australia, đúng vào dịp kỷ niệm 35 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Australia, thời điểm mà quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Việt Nam mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt với Australia, nhất là hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư; đồng thời tăng cường giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm phù hợp với yêu cầu của Việt Nam trong quá trình hội nhập và phát triển.

Thủ tướng Kevin Rudd đánh giá cao chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng; chúc chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội và Đoàn cấp cao Quốc hội Việt Nam thành công tốt đẹp, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước tiếp tục phát triển. Thủ tướng Kevin Rudd bày tỏ sự quan tâm tới tình hình Việt Nam và những tiến triển trong quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư với Việt Nam thời gian gần đây; chúc mừng những thành công mà Việt Nam đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập khu vực và quốc tế. Thủ tướng mong muốn sớm thực hiện chuyến thăm tới Việt Nam.

l Trước đó, trao đổi với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam về triển vọng quan hệ hợp tác giữa hai nước, Chủ tịch Hạ viện Australia Harry Jenkins nhấn mạnh: Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam là bước tiến mới, giúp tăng cường quan hệ giữa hai nước. Chủ tịch Hạ viện cho biết cộng đồng người Việt Nam tại Australia đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế, văn hóa của Australia, mở ra cơ hội đối thoại, hợp tác giữa hai nước.

l Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam cũng đã gặp, làm việc với Chủ nhiệm Ủy ban Hỗn hợp về Ngoại giao, Quốc phòng và Thương mại Michael Porshaw, nhóm nghị sĩ hữu nghị Australia - Việt Nam... Tại các cuộc gặp, hai bên đã trao đổi thông tin, kinh nghiệm về công tác lập pháp, giám sát các hoạt động của Chính phủ, đồng thời bàn biện pháp tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, khai khoáng, giáo dục, xây dựng cơ sở hạ tầng, phòng chống dịch bệnh HIV/AIDS...

l Tối cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã gặp mặt thân mật cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Australia và đông đảo bà con Việt kiều đang sinh sống, học tập, làm việc tại đây.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng gửi tới toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và bà con Việt kiều tại Australia lời thăm hỏi thân tình, lời chúc tốt đẹp nhất. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những đóng góp của bà con Việt kiều đối với sự phát triển của Australia, cũng như công cuộc xây dựng và phát triển ở trong nước; mong bà con không ngừng phấn đấu trong học tập, công tác, tiếp tục góp phần vào sự phát triển của nước sở tại và làm giàu cho quê hương.

Chủ tịch Quốc hội cũng đã dành thời gian lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con Việt kiều và trả lời một số câu hỏi liên quan đến chính sách cho bà con Việt kiều mua nhà, đất ở trong nước, việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp trở về nước...

Chia sẻ bài viết