05/06/2009 - 20:57

Chống biến đổi khí hậu: Hãy đầu tư vào cây và đất!

Hạn chế chặt đốn cây xanh và chăm sóc đất trồng có thể là giải pháp chống biến đổi khí hậu ít tốn kém và hiệu quả hơn so với việc giảm thiểu lượng khí thải phát ra từ các nhà máy điện sử dụng nhiên liệu hóa thạch (than đá, xăng, dầu, khí đốt). Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc (UNEP) nhận định như vậy trong báo cáo công bố nhân Ngày Môi trường Thế giới (5-6).

 Khai thác rừng bừa bãi góp phần làm biến đổi khí hậu. Ảnh: Reuters

Lâu nay, nhiều công ty năng lượng và các nhà phân tích cho rằng thế giới cần đầu tư vào công nghệ “bẫy” khí carbon giải phóng từ các nhà máy sử dụng than đá và sau đó “nhốt” nó (khí carbon) trong lòng đất. Tuy nhiên, theo UNEP, có nhiều cách tốt hơn để lưu trữ khí carbon một cách tự nhiên. Cây trồng lưu giữ khí carbon dioxide (CO2) trong quá trình phát triển, trong khi đất nhốt khí carbon trong chất hữu cơ của rễ và vi sinh vật trong lòng đất.

Năm 2007, với việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch, nhân loại thải vào bầu khí quyển Trái đất 8,5 tỉ tấn khí carbon. Hiện nay, lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính toàn cầu đang gia tăng trung bình 3%/năm. Các nhà khoa học cảnh báo, nếu ngay từ bây giờ chúng ta không bắt tay kéo giảm tỷ lệ đáng báo động này, trong vòng 1 thập niên nữa thế giới khó tránh khỏi những tác động tồi tệ nhất của hiện tượng biến đổi khí hậu.

UNEP ước tính sử dụng cây và đất để lưu giữ CO2 chỉ tốn khoảng 5-10 USD cho mỗi tấn CO2 thải ra, trong khi chi phí “bẫy” khí gây hiệu ứng nhà kính do các nhà máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch thải ra tới 20-270 USD. Qui trình thu gom và lưu trữ khí carbon khá tốn kém, do phải có hệ thống thu gom và tách khí CO2 khỏi khí thải từ các nhà máy điện chạy bằng nhiên liệu hóa thạch, sau đó bơm xuống các điểm lưu trữ trong lòng đất, chẳng hạn giếng dầu đã khai thác.

Liên minh châu Âu (EU) đặt mục tiêu đến năm 2015 khối này phải có 10-12 hệ thống thu gom và lưu trữ CO2 qui mô thương mại. Theo các nhà phân tích, điều này có nghĩa mỗi nhà máy điện phải đầu tư thêm 1 tỉ USD cho hệ thống xử lý khí thải. Ngoài EU, các nước Mỹ, Trung Quốc, Canada và Úc cũng đang quan tâm tới công nghệ xử lý CO2. Tuy nhiên cho tới nay, công nghệ này vẫn chưa được thử nghiệm.

TUỆ NHƯ (Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết