13/07/2017 - 17:38

Chọn ngành, chọn trường theo tiêu chí nào?

Trường học gần nhà, ngành nghề dễ tìm việc làm sau khi tốt nghiệp là những vấn đề mà học sinh ĐBSCL quan tâm hàng đầu khi đăng ký xét tuyển (ĐKXT) vào đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ). Trong khi đó, các trường cũng giới thiệu nhiều chính sách ưu đãi khi xét tuyển để thu hút thí sinh.

Chọn lựa thực tế hơn

 

Nhiều học sinh tìm hiểu kỹ về ngành đào tạo của các trường ĐH, CĐ ở ĐBSCL tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp năm 2017. 

Nguyễn Thu Hà, học sinh Trường THPT Trưng Vương (tỉnh Vĩnh Long), cho biết: "Em đang phân vân chọn học ngành xây dựng của Trường ĐH Cần Thơ hay Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long. Em thích học trường ở TP Cần Thơ nhưng ngại chi phí ăn ở, sinh hoạt cao so với điều kiện kinh tế gia đình". Còn Nguyễn Nhu Mỹ, học sinh lớp 12, Trường THPT Thới Lai (TP Cần Thơ) sẽ đăng ký xét tuyển (ĐKXT) vào ngành Du lịch, Trường ĐH Cần Thơ vì Mỹ học khá tốt các môn Toán, Văn, Anh văn (khối D) và cho rằng cơ hội việc làm của ngành này khá cao. Bà Trần Ái Nhân (ở tỉnh Cà Mau) nói: "Tôi có 3 người con. Con trai lớn là giáo viên dạy thể dục ở trường phổ thông; con trai kế đang học cao đẳng ngành Dịch vụ pháp lý, con gái út đang học phổ thông. Tôi không ngại chi phí học tập, sinh hoạt, chỉ lo "đầu ra" sau khi các con tốt nghiệp ĐH, CĐ".

Nhiều học sinh, phụ huynh đang đắn đo khi làm hồ sơ ĐKXT vào ĐH, CĐ. Theo nhận định của cán bộ quản lý các trường, qua những buổi tư vấn hướng nghiệp - tuyển sinh ở ĐBSCL, phần lớn học sinh quan tâm chọn trường ĐH học gần nhà, học phí phù hợp… và các ngành, nghề dễ xin việc làm sau tốt nghiệp. Tháng 3-2017, Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ tổ chức đoàn đến gần 200 trường THPT để tư vấn hướng nghiệp - tuyển sinh cho hàng ngàn học sinh các tỉnh ở ĐBSCL. Theo Thạc sĩ Huỳnh Ngọc Chinh, Trưởng phòng Quản lý đào tạo Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ, ông rất ấn tượng vì học sinh đặt vấn đề thực trạng thất nghiệp của cử nhân, kỹ sư hiện nay. Ông Chinh nhận xét: Điều đó chứng tỏ học sinh có chuyển biến rõ nét khi chọn ngành học theo khả năng". Thạc sĩ Nguyễn Minh Tuấn, Quyền Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, cho biết: "Hầu như mỗi tỉnh, thành ĐBSCL đều có trường ĐH, khá nhiều cơ hội chọn lựa cho học sinh nên phụ huynh, học sinh cân nhắc chọn trường, ngành phù hợp năng lực, điều kiện kinh tế gia đình".

Tạo lực hút bằng chính sách ưu đãi

Hiện ĐBSCL có hơn 40 trường ĐH, CĐ, trong đó hơn phân nửa đặt tại TP Cần Thơ. Hằng năm, các trường tuyển sinh hàng chục ngàn sinh viên các ngành nghề đào tạo từ trung cấp đến ĐH, sau ĐH, với đa dạng lĩnh vực: giáo dục - xã hội - nhân văn; kỹ thuật - công nghệ; kinh doanh - quản lý - luật; nông nghiệp thủy sản; sức khỏe… Năm nay, bên cạnh việc tăng chỉ tiêu, thêm ngành học mới, các trường ở ĐBSCL nói chung, TP Cần Thơ nói riêng còn thực hiện nhiều chính sách ưu đãi, tạo lực hút đối với thí sinh.

Trường ĐH Cần Thơ áp dụng mức học phí theo quy định Nhà nước đối với trường công lập, đảm bảo các chế độ chính sách; sinh viên có nhiều cơ hội nhận học bổng khuyến khích, học bổng tài trợ, học bổng học tập ngắn hạn ngoài nước (khoảng 20 tỉ đồng/năm); hệ thống dịch vụ hỗ trợ sinh viên hiện đại với ký túc xá hơn 10.000 chỗ. Năm 2017, Trường ĐH Nam Cần Thơ, dành quỹ tài trợ học bổng trên 7 tỉ đồng cho sinh viên (Học bổng 1 triệu đồng cho tân sinh viên đạt loại Giỏi lớp 12; học bổng 1 triệu đồng dành cho tân sinh viên có điểm tổ hợp 3 môn xét tuyển từ 18 đến dưới 20 điểm (xét tuyển theo học bạ); từ điểm chuẩn đến dưới 18 điểm (xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2017);…). Theo Tiến sĩ Dương Thái Công, Hiệu trưởng Trường ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, trường sẽ miễn học phí học kỳ I cho sinh viên đạt thủ khoa ngành năm 2017 và duy trì các học kỳ tiếp theo nếu đạt loại giỏi đến khi ra trường; tặng học bổng khuyến học cho sinh viên đạt loại giỏi, xuất sắc; tham dự các chương trình giao lưu sinh viên ở các nước ASEAN...

Đối với một số trường CĐ áp dụng đầy đủ chế độ chính sách, học bổng, miễn giảm học phí cho sinh viên, học sinh theo quy định; khen thưởng kịp thời học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập, phong trào… Riêng các ngành sư phạm Trường CĐ Cần Thơ, người học được miễn giảm học phí. Thạc sĩ Huỳnh Ngọc Chinh cho biết: Mỗi năm học, trường dành 1.400 suất học bổng hỗ trợ khuyến học, khuyến tài, đặc biệt thí sinh có sổ hộ nghèo hoặc có điểm trúng tuyển thủ khoa theo từng ngành sẽ được cấp suất học bổng học kỳ I.

Theo cán bộ quản lý đào tạo các trường, đơn vị tuyển dụng, để giúp học sinh chọn lựa ngành nghề, trường học phù hợp hơn, cần có sự vào cuộc của hệ thống chính trị xã hội. Trong đó việc dự báo nguồn nhân lực cho các lĩnh vực trong tương lai ở mỗi địa phương rất cần thiết. Đây là cơ sở giúp các trường đào tạo ngành nghề đáp ứng nhu cầu xã hội. 

Bài, ảnh: B.KIÊN

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Trường học