11/12/2009 - 21:00

Chó làm bạn tốt hơn mèo

 

Tạp chí New Scientist (Anh) đã kết luận như vậy khi so sánh 11 nét đặc trưng của hai loài từng được các nhà khoa học nghiên cứu, từ kích cỡ bộ não, trí thông minh, cá tính, mức độ hữu ích cho tới tác động môi trường...

Về kích thước bộ não, họ nhà mèo có bộ não lớn hơn khi xét đến mối tương quan với vóc dáng. Não bộ của chúng cũng chứa nhiều tế bào hơn - nhiều hơn khoảng 1,4 triệu tế bào phụ trách các chức năng phức tạp như trí nhớ và tập trung. Xét về mặt “dân số”, họ nhà miêu đông đảo hơn họ nhà khuyển, với 204 triệu con đang hiện diện ở 10 quốc gia nuôi mèo nhiều nhất thế giới so với 173 triệu con chó ở 10 nước nuôi chó đông nhất.

Mặc dù không thể so sánh về độ rền vang của tiếng chó sủa nhưng tiếng kêu meo meo có sức cuốn hút hơn khiến người nuôi không thể không chú ý tới. Ngoài ra, các giác quan của mèo cũng nổi trội hơn, chẳng hạn chúng có thể nhìn thấy rõ hơn trong môi trường thiếu sáng, có khả năng nghe xa hơn và khứu giác nhạy bén hơn. Chưa kể, do khẩu phần ăn ít nên mèo được cho là thú cưng thân thiện với môi trường hơn, bởi diện tích đất cần để tạo ra thực phẩm cho nó cũng ít hơn so với chó. Thậm chí những giống chó nhỏ như chihuahua có mức phát thải khí CO2 mỗi năm lớn hơn so với một con mèo cỡ trung bình.

Tuy nhiên, ở 6 hạng mục đối chiếu còn lại, họ nhà khuyển tỏ ra “cao cơ” hơn. Thứ nhất, chó là loài vật sống chung với con người lâu hơn – ước tính chúng được thuần hóa 135.000 năm trước trong khi mèo bước chân vào nhà con người cách đây không lâu lắm. Kế đến, chó thích gần gũi với chủ nuôi hơn. Nghiên cứu chứng minh thậm chí một con chó 4 tháng tuổi đã thích đồng hành với con người hơn là với đồng loại. Khả năng hiểu biết của loài chó được cho vượt trội hơn. Chẳng hạn, Rico – tên con chó thuộc giống chó chăn cừu ở Anh và Scotland – có khả năng hiểu nghĩa của hơn 200 từ. Chó cũng có khả năng bắt chước động tác của người như duỗi dài móng vuốt hoặc gật đầu. So với mèo, họ nhà cẩu cũng dễ huấn luyện hơn. Ngoài ra, do có khả năng dẫn đường cho người mù nên chó được đánh giá có khả năng giải quyết vấn đề tốt hơn so với mèo.

Nếu chỉ dừng lại ở 10 hạng mục vừa kể thì họ nhà miêu và họ nhà cẩu đúng với câu nói “kẻ tám lạng, người nửa cân”. Chính tính hữu ích đối với cuộc sống con người đã giúp chó thắng mèo. Nhiều nghiên cứu cho thấy chó có thể giúp con người giảm bớt stress trong khi việc dắt chó đi dạo vừa giúp chúng ta rèn luyện thể chất vừa dễ dàng bắt chuyện với người lạ. Theo New Scientist, không chỉ có thể săn bắt, chăn giữ gia súc và bảo vệ con người, họ nhà cẩu còn có khả năng đánh hơi ma túy, bom mìn, có thể dẫn đường cho người mù, người điếc, có thể chạy đua, kéo xe, tìm kiếm nạn nhân bị tuyết lở chôn vùi và thậm chí dự báo động đất. Trong khi đó, mèo chỉ giỏi mỗi việc săn bắt chuột.

ĐÔNG NGUYÊN (Theo Daily Mail)

Chia sẻ bài viết