04/12/2017 - 16:54

Chờ cái kết hợp lý cho BOT Cai Lậy 

(CTO)- Chiều 4-12, thông tin với báo chí về tình hình ở BOT Cai Lậy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Phạm Anh Tuấn cho biết, tình hình ở trạm hiện rất phức tạp. Tỉnh đã báo cáo về Trung ương, đồng thời Chủ tịch UBND tỉnh ra Hà Nội họp với Trung ương để bàn giải quyết vụ việc.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang- Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp, ảnh: A.Khoa

Về chuyện có di dời BOT Cai Lậy hay không, Phó Chủ tịch Phạm Anh Tuấn cho hay, Dự án nằm trên địa bàn tỉnh, còn thẩm quyền thuộc về Bộ Giao thông Vận tải (GTVT). Trước đây, tỉnh đề xuất làm đường tránh bằng vốn ngân sách Nhà nước nhưng do không sắp xếp được vốn nên kêu gọi đầu tư BOT. “Với tình hình của BOT Cai Lậy hiện nay, phía tỉnh đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ có chỉ đạo để giải quyết”- ông Tuấn nói.

Tính đến 3h 30 chiều 4-12, BOT Cai Lậy chưa thu phí trở lại sau hơn 6 tiếng xả trạm trước đó.

Thông tin từ Văn phòng Chính phủ, chiều nay 4-12, Thủ tướng Chính phủ sẽ chủ trì cuộc họp giải quyết vấn đề của BOT Cai Lậy.

Một số hình ảnh ghi nhận tại BOT Cai Lậy sau 6 giờ xả trạm.

Xe qua trạm thông thoáng. Ảnh: A.Khoa

Nhân viên bảo vệ BOT Cai Lậy. Ảnh: A.Khoa

Xe của nhóm tài xế đổ gần trạm BOT. Ảnh: A.Khoa

Các tài xế nhóm bạn hữu đường xa đang "xả hơi" ở một quán cà phê gần BOT Cai Lậy. Ảnh: A. Khoa

ANH KHOA – Q.H

Chia sẻ bài viết