03/12/2017 - 12:12

BOT Cai Lậy: Tài xế phản đối không mua vé 

Khoảng 11 giờ trưa 3-12, tiếng còi xe của cánh tài xế lại hú liên tục khi dừng tại trạm mua vé. Theo ghi nhận của phóng viên, tại trạm sáng nay chỉ có lực lượng thanh tra giao thông túc trực, không có cảnh sát giao thông và công an địa phương.

Ảnh: G.B

Đến 11 giờ 20 trưa 3-12, cả 4 làn thu phí từ các tỉnh miền tây đi TP.HCM kẹt cứng. Tài xế nhấn còi inh ỏi tại trạm thu phí. Tình hình kéo dài tới 11h45 phút. Ở 2 làn trong số 4 làn, tài xế không chịu đi chuyển qua trạm, buộc BOT Cai Lậy phải xả trạm.

Từ 11h30 tới 13h, mỗi lần BOT Cai Lậy chốt barie mở cabin thu phí thì một hoặc 1 làn xe hướng từ miền Tây đi TP.HCM, cánh tài xế "chốt" ngay cabin, không qua trạm và cũng không mua vé.

Xe qua BOT Cai Lậy sáng 3-12. Ảnh: G.B

Trước đó, lúc 7h sáng 3-12 tới 11h trưa cùng ngày, BOT Cai Lậy thu phí bình thường, không ách tắc giao thông cả hai chiều.

Từ 2h sáng 2-12 đến 23h đêm cùng ngày, BOT Cai Lậy đã xả trạm hơn 10 lần, do cánh tài xế phản đối, không chịu mua vé qua trạm và dùng tiền mệnh giá 200 đồng, 500 đồng, trì hoãn việc đếm tiền mua vé, làm rớt tiền, đếm tiền thối nhiều lần... khiến kẹt xe kéo dài.

Chiều 2-12, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Văn Huyện đã thị sát tại trạm, nhưng không trả lời báo chí.

G.B – Q.H

Chia sẻ bài viết