10/04/2010 - 09:48

Chỉ nhập muối dùng trong công nghiệp, không nhập muối ăn

Theo ông Ngô Văn Cao, Phó Chủ tịch UBND xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri - xã có diện tích muối chiếm hơn 60% trong tổng số 1.650 ha của toàn tỉnh Bến Tre, giá muối từ 23.000đ/giạ đã tăng lên 25.000đ/giạ (giạ = 40kg) và đã có thương lái mua muối của diêm dân. Tuy nhiên, giá muối này chỉ bằng 1/3 so với cùng kỳ năm 2009 và chưa đạt mức 1.000đ/kg để diêm dân có lãi. Ở Bến Tre, muối do diêm dân sản xuất là loại muối đen, lẫn nhiều tạp chất, chỉ dùng để ướp cá, làm nước mắm, chứ không thể dùng trong công nghiệp. Bến Tre có nhà máy sản xuất muối i-ốt nhưng sử dụng muối trắng sản xuất từ các tỉnh miền Trung. Những năm qua, Sở NN & PTNT Bến Tre giới thiệu mô hình sản xuất muối có lót vải bạt, khi thu hoạch cho muối trắng nhưng chưa được diêm dân áp dụng rộng rãi do chi phí đầu tư cao.

Thời gian qua, giá muối liên tục giảm do không có đầu ra, làm cho hàng ngàn hộ diêm dân lo lắng và có ý kiến cho rằng giá muối sản xuất tại địa phương giảm vì có chủ trương “cho nhập muối”. Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Thành Biên, chỉ nhập muối dùng trong công nghiệp chứ không nhập muối ăn. Để muối được giá và có đầu ra ổn định, cần đầu tư cho diêm dân sản xuất muối có lót vải bạt để cho muối trắng, dùng trong các ngành công nghiệp, cung cấp cho nhà máy sản xuất muối i-ốt tại địa phương và các tỉnh trong vùng ĐBSCL.

VĂN TRÍ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết