04/09/2023 - 08:03

Chi bộ ấp Ðông Phước làm theo gương Bác 

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY

Nhiều cây cầu, tuyến đường, căn nhà được xây dựng khang trang; đời sống người dân khấm khá nhờ chuyển đổi mô hình kinh tế phù hợp… Ðó là những kết quả thiết thực của cán bộ (CB), đảng viên (ÐV) Chi bộ ấp Ðông Phước, xã Ðông Hiệp, huyện Cờ Ðỏ trong vận động nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các tuyến đường ở ấp Ðông Phước được nâng cấp khang trang, lưu thông an toàn.

Tuyến đường kênh số 1, ấp Ðông Phước, được nâng cấp khang trang. Ông Nguyễn Văn Dũng, người dân trong ấp, cho biết: “Tuyến đường này trước đây rộng khoảng 5 tấc, lưu thông gặp nhiều khó khăn. CB xã, ấp vận động bà con hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc để huyện đầu tư mở rộng ra 4m. Ðường được bê tông, lưu thông an toàn”. Cầu kinh 500 thuộc ấp Ðông Phước cũng được xây dựng trong niềm vui của người dân. Ông Huỳnh Ngọc An ở ấp Ðông Phước, nói: “Trước đây, cầu bằng vỉ sắt. CB xã, ấp phối hợp vận động xã hội hóa, bà con đóng góp ngày công lao động xây dựng cầu bê tông rộng 4m, lưu thông thuận tiện.”...

Vận động nhân dân đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng là một trong những hành động thiết thực mà Chi bộ ấp Ðông Phước đã triển khai thực hiện. Theo đồng chí Hồ Văn Dư, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Ðông Phước, xã Ðông Hiệp đã đạt nông thôn mới nâng cao và đang tập trung thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu. Chi ủy, Ban Nhân dân ấp quán triệt CB, ÐV nêu cao tinh thần trách nhiệm trong phối hợp thực hiện các tiêu chí. Song song với Nhà nước đầu tư, CB, ÐV ấp phối hợp vận động nhân dân đóng góp 346 triệu đồng lắp 220 trụ và bóng đèn chiếu sáng công cộng, nâng cấp tuyến giao rộng 2m, sửa chữa cầu giao thông, giặm vá đường, trồng hoa… Ông Nguyễn Văn Quăng, người dân ấp Ðông Phước, cho biết: “Bà con đồng tình đóng góp lắp đèn chiếu sáng công cộng để lưu thông ban đêm an toàn và bảo đảm an ninh trật tự ở khu dân cư”.

CB, ÐV ấp vận động nhân dân mạnh dạn chuyển đổi sản xuất, áp dụng những mô hình sản xuất hiệu quả kinh tế cao; phối hợp chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, giới thiệu đoàn viên, hội viên và nhân dân vay vốn đầu tư sản xuất; vận động doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm với diện tích 130ha lúa; thành lập 1 hợp tác xã và 4 tổ hợp tác. Gia đình anh Lê Nhật Hoàng ở ấp Ðông Phước, đã chuyển 1ha đất trồng lúa sang trồng sen, rồi trồng thanh nhãn. Anh Hoàng nói: “Giá cả của lúa, sen bấp bênh, nên các loại cây trồng này có hiệu quả kinh tế không cao. Gia đình tôi chuyển sang trồng 360 gốc thanh nhãn. Nhãn cho trái năm thứ 2 chưa được nhiều, gia đình tôi có thu nhập khoảng 120 triệu đồng. Khi cây nhãn chưa phát tàng, tôi trồng mướp, ớt thu nhập khoảng 50 triệu đồng/năm. Dưới mương, tôi thả cá, trồng ấu, tận dụng hết diện tích đất, mặt nước sản xuất để cuộc sống gia đình khấm khá hơn”.

Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, CB, ÐV ấp phối hợp xây dựng, sửa chữa 3 căn nhà cho các hộ dân còn khó khăn về nhà ở; vận động 110 phần quà, mỗi phần trị giá khoảng 300.000 đồng tặng hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Hiện ấp còn 1 hộ nghèo và 15 hộ cận nghèo. Ông Huỳnh Ngọc Anh, người dân ở ấp Ðông Phước, chia sẻ: “Tôi lớn tuổi, bị bệnh, sống cùng cháu nội. Các con ở xa, cuộc sống khó khăn nên không giúp được nhiều. Nhờ CB xã, ấp hỗ trợ sửa lại căn nhà, ông cháu tôi có chỗ ở tươm tất, không còn chịu cảnh mưa dột, nước ngập. CB ấp vận động được gạo, quà đều ưu tiên cho ông cháu tôi”.

Theo đồng chí Hồ Văn Dư, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Ðông Phước, phát huy những kết quả đạt được, Chi ủy sẽ tiếp tục lãnh đạo nêu cao tinh thần trách nhiệm của CB, ÐV trong chăm lo đời sống nhân dân; nỗ lực thực hiện đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ hằng năm; vận động xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư khang trang. Qua đó, góp phần nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao hướng đến xây dựng xã Ðông Hiệp đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Chia sẻ bài viết