29/01/2010 - 20:55

Chế tạo pin từ vải

Các ống nano dẫn điện trong vải vẫn hoạt động bình thường khi vải bị kéo giãn.

Vải bông (cotton) thường và sợi polyester vừa được các nhà khoa học biến thành pin nhưng vẫn giữ được độ mềm mại vốn có. Thành công này góp phần làm tăng thêm thanh thế cho lĩnh vực chế tạo “thiết bị điện tử có thể mặc được” – tích hợp thiết bị điện tử vào vải sợi và quần áo – vốn còn khá non trẻ.

Nhà khoa học Trung Quốc Yi Cui và nhóm nghiên cứu Đại học Stanford (Mỹ) trình diễn loại “mực” làm từ ống nano carbon – đường kính chỉ vài phần tỉ của mét – đóng vai trò như chất nhuộm có thể biến áo thun thành “áo điện tử” một cách đơn giản và rẻ tiền. Trước đó năm 2009, nhóm của Yi đã thử nghiệm thành công loại “mực” này trên giấy.

Vải sau khi được nhuộm bằng mực ống nano được ủi phẳng. Cũng giống như giấy nhuộm mực nano carbon, nó có tính dẫn điện cao và vẫn duy trì đặc tính liên kết điện trên khắp bề mặt vải ngay cả khi bị kéo giãn, gấp lại, thậm chí khi được giặt trong nước và vắt khô.

Các chuyên gia Stanford dự định sử dụng loại vải dẫn điện trên để chế tạo áo khoác cho người đi xe đạp. Khi muốn ra tín hiệu xin nhường đường, người mặc chỉ cần chạm nhẹ vào tay áo, đèn LED trong áo sẽ bật sáng. Bằng việc kết hợp công nghệ trên với những vật liệu điện tử khác trong “mực” nano carbon, nhóm của Yi tin rằng việc tạo ra pin năng lượng Mặt trời có thể mặc được là trong tầm tay.

THUẬN HẢI (Theo BBC)

Chia sẻ bài viết