12/01/2010 - 17:59

Châu Á sẽ trở thành trung tâm cao ốc chọc trời

Phối cảnh Tháp Trung Quốc 117 đang được thi công ở Thiên Tân.
Ảnh: Wikipedia

Cho đến giữa thế kỷ 20, Mỹ vẫn là nơi hội tụ các tòa nhà cao nhất thế giới, trong đó nổi tiếng nhất là tòa nhà Empire State cao 381 m xây dựng năm 1931. Tuy nhiên, với sự vươn lên không ngừng của các nền kinh tế châu Á cộng với giá đất tăng vùn vụt do mật độ dân số cao ở các đô thị, châu Á đang từng bước trở thành kinh đô siêu cao ốc của thế giới.

Trong những năm qua, một loạt cao ốc chọc trời lần lượt mọc lên ở châu Á. Đầu tiên là tòa tháp đôi Petronas cao 492 m ở Kuala Lumpur (Malaysia) hoàn thành năm 1998, kế đến là Tháp Đài Bắc 101 cao 508 m ở Đài Loan khánh thành năm 2004, Trung tâm Tài chính thế giới cao 492 m ở Thượng Hải (Trung Quốc) mở cửa năm 2008. Hiện tại, với thêm nhiều tòa nhà siêu cao đang được thi công hoặc hoạch định, không lâu nữa châu Á sẽ trở thành trung tâm siêu cao ốc.

Theo kế hoạch, Tháp Trung Quốc 117 cao 597 m ở Thiên Tân sẽ hoàn tất vào năm 2012. Trong khi đó, Thượng Hải dự kiến sẽ cắt băng khánh thành Tháp Thượng Hải cao 632 tầng vào năm 2014. Hàn Quốc thì đang thi công tòa tháp DMC Landmark cao 640 m, dự kiến hoàn tất vào năm 2015. Khi đó, nó có thể trở thành tòa nhà cao thứ hai trên thế giới sau Tháp Khalifa vừa mới khánh thành hôm 4-1 ở Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất. Ngoài ra, đến năm 2016, xứ sâm Cao Ly sẽ có thêm một cao ốc nữa, Tháp Giấc mơ Seoul cao 620 tầng nằm giữa trung tâm thủ đô.

VIỆT QUỐC (Theo Chosun)

Chia sẻ bài viết