11/09/2021 - 15:29

Chàng trai trẻ đi vào tâm dịch 

Gần nửa tháng nay, anh Dương Thế Hiển, nhân viên Phòng Đào tạo, Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) thanh niên TP Cần Thơ, tình nguyện tham gia Đội hình chi viện hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19. Sợ ba mẹ lo lắng nên anh “giữ kín như bưng” chuyện mình đi vào tâm dịch. Anh Hiển được Thành đoàn Cần Thơ giao phụ trách hỗ trợ, phối hợp triển khai đội hình gồm 89 sinh viên Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tình nguyện tham gia phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận 11, TP Hồ Chí Minh.

Từ 6 giờ sáng, anh Hiển đã bắt đầu ca làm việc của mình để chuẩn bị các phần ăn sáng cho tình nguyện viên. Do 89 sinh viên tình nguyện bố trí ở 2 nơi ở khác nhau, nên anh phải sắp xếp, điều phối để đảm bảo kịp thời gian lấy mẫu xét nghiệm ở các phường trên địa bàn quận 11.

Thông qua mạng xã hội, anh liên hệ và điều phối phương tiện chở tình nguyện viên về các địa bàn thực hiện nhiệm vụ.

Tình nguyện viên được chở đến địa điểm lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Hiển cùng một cán bộ Trường Đại học Y Dược Cần Thơ điều phối hoạt động Đội lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cộng đồng trên địa bàn quận 11, từ việc liên hệ đảm bảo nơi ăn nghỉ, phương tiện di chuyển đến điểm lấy mẫu xét nghiệm, chuẩn bị đầy đủ vật tư y tế.

Anh Hiển chuẩn bị vật tư y tế gửi đến các điểm lấy mẫu xét nghiệm.

Khi các tình nguyện viên làm việc, anh hỗ trợ “vòng ngoài”, nhắc nhở người dân giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, khử khuẩn và giữ gìn an ninh trật tự tại điểm lấy mẫu xét nghiệm. Anh Hiển chia sẻ: “Dù biết đi vào tâm dịch rất nguy hiểm nhưng là một viên chức trẻ, tôi nghĩ mình cần làm gì đó giúp ích nhân dân, chung sức cùng các cấp, các ngành sớm đẩy lùi dịch bệnh”.

Đội hình chi viện hỗ trợ TP Hồ Chí Minh lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cộng đồng, trao đổi công việc trước giờ thực hiện nhiệm vụ.

Sinh viên Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân phường 8, quận 11, TP Hồ Chí Minh.

Nhờ triển khai các phương án, Đội hình chi viện TP Hồ Chí Minh lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cộng đồng, đảm bảo tiến độ như kế hoạch.

Sau một ngày làm việc căng thẳng, từ 18 giờ 30 đến 20 giờ 30 phút, anh Hiển tư vấn ngành nghề đào tạo cho lao động qua mạng. Anh cho biết, từ khi giãn cách xã hội, anh và cán bộ, nhân viên trung tâm đều làm việc trực tuyến. 

Trước đó, từ cuối tháng 5 đến tháng 7-2021, anh tình nguyện trực tại chốt kiểm soát y tế, hỗ trợ ngành chức năng ghi nhận thông tin người dân vào Cần Thơ. Đầu tháng 8 đến nay, anh tham gia nhiều đội hình lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cộng đồng tại huyện Thới Lai (TP Cần Thơ). Tại quận 11 (TP Hồ Chí Minh), Đội hình chi viện hỗ trợ phòng, chống dịch từ ngày 27-8 đến ngày 15-9-2021. Anh Hiển chia sẻ: "Công việc tuy vất vả, áp lực vì nguy cơ nhiễm bệnh cao, nhưng anh em đều nhiệt huyết với mong muốn giúp người dân sớm trở lại cuộc sống bình thường". Trong ảnh: Nụ cười lạc quan chiến thắng đại dịch của các bạn trẻ.

QUỐC THÁI (Ảnh do CTV tại TP Hồ Chí Minh thực hiện)

Chia sẻ bài viết