21/04/2019 - 07:14

Chăm lo tốt đời sống hội viên nông dân 

Lãnh đạo Hội Nông dân các huyện ký kết giao ước thi đua năm 2019.

(CT)- Ngày 19-4-2019, Hội Nông dân (HND) thành phố tổ chức hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân thành phố quý I- 2019 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý II- 2019.

Trong quý I, các cấp HND phát triển thêm được 403 hội viên mới, nâng tổng số hội viên HND thành phố hiện nay là 73.170 hội viên. Đồng thời phối hợp tổ chức 374 cuộc tập huấn khoa học kỹ thuật và hội thảo đầu bờ cho 9.526 lượt cán bộ, hội viên, nông dân tham gia; hướng dẫn, tạo điều kiện cho 37.323 hộ vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội với số tiền trên 897 tỉ đồng. Ngoài ra, các cấp Hội đã vận động và tặng 2.406 phần quà, trị giá trên 664 triệu đồng cho các cán bộ, hội viên, nông dân; xây dựng mới và bàn giao 4  “Mái ấm nông dân” (tổng số tiền trên 300 triệu đồng) cho cán bộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; phối hợp với doanh nghiệp cung ứng 4.805 tấn phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho 17.592 lượt hộ với tổng giá trị trên 3,5 tỉ đồng.

    Quý II, các cấp Hội tiếp tục thực hiện tốt chủ đề năm 2019 “Kiện toàn tổ chức Hội hoạt động có hiệu quả; phát huy vai trò chủ thể của giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị”. Trong đó, tiếp tục kiện toàn, củng cố xây dựng chi, tổ hội vững mạnh; phối hợp tốt với Ngân hàng Chính sách Xã hội trong việc quản lý theo dõi và thu hồi nguồn vốn vay đối với hội viên nông dân; giải ngân nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương Hội ủy thác và nguồn vốn ngân sách thành phố hỗ trợ; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia bảo hiểm y tế; tiếp tục nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả…

Dịp này, Hội Nông dân thành phố triển khai kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2019, đồng thời tổ chức lễ ký kết giao ước thi đua cụm quận, huyện Hội năm 2019.

Tin, ảnh: Thanh Thư

Chia sẻ bài viết