15/04/2020 - 22:14

Ninh Kiều, Cái Răng, Thốt Nốt

Chăm lo đồng bào dân tộc Khmer nhân dịp Tết cổ truyền 

(CT)- Nhân Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer, UBMTTQVN phường An Bình (quận Ninh Kiều) vận động xã hội hóa 3 triệu đồng, 420kg gạo tặng bà con dân tộc Khmer nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Mặt trận quận tặng 25 phần quà cho bà con dân tộc Khmer nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường, mỗi phần trị giá 300.000 đồng.

Cán bộ phường An Bình phát quà cho dân tộc Khmer nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Do Mặt trận phường cung cấp

Dịp này, UBMTTQVN quận Ninh Kiều trích từ Quỹ “Vì người nghèo” quận tặng 140 phần quà cho bà con dân tộc Khmer nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận, mỗi phần 300.000 đồng.

Toàn quận Cái Răng vận động 196 phần quà, gồm: Tiền mặt, nhu yếu phẩm tặng các hộ đồng bào dân tộc Khmer. Ngoài ra, Mặt trận quận còn vận động xây dựng tặng hộ nghèo (có vợ là người dân tộc Khmer) căn nhà Đại đoàn kết trị giá 40 triệu đồng. Tính chung, tổng trị giá quà tặng và chi phí hỗ trợ nhà là 88,5 triệu đồng.

UBND quận Thốt Nốt đã hỗ trợ kinh phí để các phường trong quận đến chúc Tết, tặng quà cho 35 hộ đồng bào dân tộc Khmer. Mỗi phần quà đối với hộ có uy tín, hộ chính sách, hộ nghèo là 500.000 đồng; đối với hộ cận nghèo là 300.000 đồng.

Dịp này Ủy ban Dân tộc Chính phủ, Ban Tôn giáo - Dân tộc TP Cần Thơ tặng quà 8 gia đình dân tộc Khmer tiêu biểu trên địa bàn quận, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng.

Nhóm PV CTXH

Chia sẻ bài viết