09/06/2020 - 05:36

Chăm lo an sinh xã hội 

Phát huy tinh thần đoàn kết xây dựng quê hương, Ủy ban MTTQVN phường Long Hòa, quận Bình Thủy, đã vận động nhân dân đóng góp xây dựng, nâng cấp nhiều công trình cầu, đường, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, đảm bảo an sinh xã hội… Năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, tổng giá trị các công trình do nhân dân phường đóng góp thực hiện là hơn 15 tỉ đồng…

Tuyến đường rạch Lò Đường - đường Võ Văn Kiệt (khu vực Bình Yên A) do nhân dân hiến đất thực hiện.

Tháng 2-2019, Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận khu vực Bình Trung vận động nhân dân hiến hơn 5.000m2 đất để Nhà nước đầu tư xây dựng mới tuyến đường Võ Văn Kiệt - quốc lộ 91B, dài 2.300m. Ông Phạm Văn Tường, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Long Hòa, thông tin: “Ước tính theo giá thị trường, đất ở khu vực trên 5 tỉ đồng/công. Các cán bộ khu vực, phường phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, giải thích rõ chủ trương, lợi ích chung của việc làm đường để bà con hiểu, đồng thuận. Đến nay, công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng”. Bà Lê Thị Chinh, ở khu vực Bình Trung, nói: “Tôi đầu tư mở quán giải khát khang trang. Khi có chủ trương làm đường, tôi di dời 1 phần quán vào trong để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Qua nghe tuyên truyền của cán bộ khu vực, gia đình tôi thấy việc làm đường là vì lợi ích chung nên đồng tình...”.

Tuyến đường rạch Lò Đường - Võ Văn Kiệt, dài 2.000m, rộng 4m đưa vào sử dụng từ tháng 5-2019 trong niềm vui của bà con khu vực Bình Yên A. Theo nhiều người dân, tuyến đường này trước kia chỉ rộng 2m, một số đoạn đổ đá xô bồ đi tạm. Năm 2019, cán bộ khu vực tổ chức họp dân, bàn bạc chủ trương làm đường, bà con thống nhất hiến đất, hoa màu, di dời vật kiến trúc để Nhà nước đầu tư làm đường bê tông 4m. Ông Châu Văn Thành, Bí thư Chi bộ khu vực, kể: “Đa số bà con đều đồng tình, chỉ có 1 hộ bị ảnh hưởng hàng rào kiên cố, phải di dời nên còn ngần ngại. Chúng tôi tới lui vận động nhiều lần, cuối cùng hộ này cũng vui vẻ di dời hàng rào, tốn hơn 20 triệu đồng. Tính chung, thực hiện tuyến đường, nhân dân hiến khoảng 4.000m2 đất, trị giá khoảng 6 tỉ đồng, chưa kể vật kiến trúc”. Chú Nguyễn Văn Tỷ ở khu vực Bình Yên A, nói: “Gia đình tôi hiến hơn 60m2 đất, trị giá khoảng 90 triệu đồng. Tuy nhiên, làm đường là vì lợi ích chung nên gia đình rất đồng thuận”. Theo ông Phạm Văn Tường, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Long Hòa, năm 2019, nhân dân hiến đất trị giá hơn 15 tỉ đồng để cùng Nhà nước xây dựng các tuyến đường, với tổng chiều dài gần 4.300m.

Song song với việc vận động nhân dân làm đường, Ủy ban MTTQVN và các tổ chức thành viên còn tích cực vận động xây dựng nhà Đại đoàn kết; hỗ trợ người dân vay vốn mua bán nhỏ, phát triển các mô hình sản xuất, vươn lên thoát nghèo... Trong đó, gia đình chị Trần Ngọc Bích ở khu vực Bình Dương, thuộc diện hộ nghèo, do không đất sản xuất, chủ yếu làm thuê kiếm sống. Mặt trận, các đoàn thể phường, khu vực đã hỗ trợ gia đình nhiều mặt. Chị Bích kể: “Gia đình tôi được Mặt trận vận động, xét tặng căn nhà Đại đoàn kết trị giá 32 triệu đồng; Chi hội Phụ nữ khu vực hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội để vợ chồng tôi chăn nuôi gà thịt. Tôi được Hội Phụ nữ giới thiệu ra chợ Long Hòa bán đồ rẫy buổi sáng, chiều về may gia công thêm. Tính chung, thu nhập của gia đình được khoảng 10 triệu đồng/tháng. Gia đình tôi đã được xét thoát nghèo”.

Năm 2019, Ủy ban MTTQVN phường và Ban Công tác Mặt trận các khu vực đã vận động được 1.487 phần quà, gồm gạo và nhu yếu phẩm, với tổng trị giá hơn 350 triệu đồng, tặng hộ nghèo, cận nghèo; vận động xây dựng, sửa chữa 5 căn nhà Đại đoàn kết, với tổng trị giá hơn 294 triệu đồng. Với nhiều hoạt động chăm lo hỗ trợ thiết thực, năm 2019, toàn phường giúp 14 hộ thoát nghèo. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Mặt trận tiếp tục vận động 9,5 triệu đồng tiền mặt, 8.495kg gạo, 538 thùng mì gói, 4.159 khẩu trang, 342 chai gel rửa tay và nhiều nhu yếu phẩm khác... Qua đó, đã tặng 480 phần quà đến hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, người bán vé số dạo, mua bán nhỏ bị ảnh hưởng dịch COVID-19, với tổng số tiền hơn 140 triệu đồng... “Trong quá trình vận động thực hiện các công trình, tặng quà, nhà Đại đoàn kết,... Mặt trận phường và các Ban Công tác Mặt trận khu vực tổ chức giám sát chặt chẽ, đảm bảo công khai, minh mạch số tiền đóng góp của mạnh thường quân, nhân dân và đúng đối tượng thụ hưởng nên luôn nhận được sự đồng thuận từ người dân” - ông Phạm Văn Tường, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Long Hòa, khẳng định.

Bài, ảnh: Tâm Khoa

Chia sẻ bài viết