15/06/2009 - 19:57

Canh tác hoa màu từ xa

 

Đối với Wei Tian’en, trồng dưa hấu giờ không khác gì làm việc ở văn phòng, chỉ cần vài cú nhấp chuột. Hầu hết thời gian trong ngày, nhà nông 41 tuổi này nằm nhà ở tỉnh Thiểm Tây, phía Bắc Trung Quốc và chăm sóc hoa màu của gia đình thông qua phần mềm cài trong máy tính.

“Nó (phần mềm) làm cho việc đồng áng trở nên nhàn hạ hơn nhiều”, Wei – một trong số 100 nông dân ở ngoại ô thành phố Tây An tham gia dự án “điều khiển trang trại của bạn từ xa” do Đại học Nông Lâm Tây Bắc Trung Quốc bảo trợ – nhận xét. Theo Wei, thời trước cha ông của anh phải thức đêm trong nhà kính khi dưa hấu chuẩn bị đậu trái hoặc trái bắt đầu tăng trưởng – hai giai đoạn quan trọng đòi hỏi người trồng phải tưới nước đúng giờ, bảo đảm chế độ thông gió và nhiệt độ hợp lý. Sự khác biệt nhiệt độ giữa ngày và đêm ở phía Tây Trung Quốc từng là hiểm họa đối với chất lượng dưa hấu.

Sau 20 năm nối nghiệp của cha, hiện tại, Wei không cần phải có mặt 24/24 trong nhà kính nhờ vào chương trình theo dõi từ xa kể trên. Dự án, được triển khai thí điểm từ tháng 3-2009 tại vùng canh tác nông nghiệp kỹ thuật cao cách Tây An khoảng 70 km, trang bị cho nhà kính hệ thống cảm biến và trang thiết bị quan sát khí tượng.

“Phần mềm theo dõi nhiệt độ, độ ẩm, hướng và vận tốc gió cũng như mức độ hứng nắng”, giáo sư Li Xin của Đại học Nông Lâm Tây Bắc Trung Quốc, cho biết. Nếu có thắc mắc hay gặp khó khăn gì, nhà vườn có thể gửi thông tin tới trường để được các chuyên gia tư vấn. Theo giáo sư Li, hiện nay 11 hécta đất trồng tham gia dự án mỗi ngày cho ra ít nhất 10 tấn dưa hấu. Nhờ áp dụng qui trình canh tác khoa học và sử dụng phân hữu cơ nên dưa thu hoạch có vị ngọt đậm đà hơn và nhiều nước hơn.

Wei hiện hy vọng sẽ trúng đậm vụ dưa năm nay. Anh cho biết, mặc dù dưa hấu anh trồng vụ đầu tiên bán giá cao gấp 3 lần so với thị trường, nhưng nhiều thương lái vẫn kéo đến đặt mua. Tháng trước, theo giáo sư Li, “dưa hấu trồng từ xa” có giá bán sỉ mỗi kg trung bình 6 NDT (15.600 đồng), so với giá 1,6 NDT (4.200 đồng) của dưa bình thường. Mỗi trái đều có dán mã vạch ghi thông tin xuất xứ và thời điểm thu hoạch.

Nếu dự án thử nghiệm thành công, giáo sư Li và các cộng sự dự kiến sẽ mở rộng mô hình và giúp nông dân vùng Tây Bắc Trung Quốc canh tác hoa màu từ xa, đặc biệt là trái đào và mơ. Được biết, mô hình canh tác từ xa, được thí điểm lần đầu tiên tại tỉnh Chiết Giang, phía Đông Trung Quốc vào năm ngoái, hiện vẫn chưa phổ biến ở Trung Quốc, đất nước có tới 900 triệu người làm nông nghiệp. Nguyên nhân theo Sở Nông nghiệp tỉnh Thiểm Tây là do kinh phí đầu tư lớn và công nghệ chưa “thân thiện” với đa số nhà nông.

TÂM BÌNH (Theo Xinhua)

Chia sẻ bài viết