Hiện nay, ở Việt Nam chưa phát hiện trường hợp nhiễm MERS - CoV (Hội chứng viêm đường hô hấp cấp Trung Đông do virus Corona). Tuy nhiên, cùng cả nước, TP Cần Thơ chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm này.
Lây lan nhanh
Hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do vi rút corona (MERS-CoV) gây nên. Bệnh có khả năng lây truyền từ người sang người, chủ yếu trong nhóm người có tiếp xúc gần. Người mắc bệnh có triệu chứng viêm đường hô hấp cấp tính: sốt, ho, viêm phổi nặng và nhanh chóng dẫn đến suy hô hấp cấp. Ngoài ra, bệnh có thể kèm theo các triệu chứng đường tiêu hóa như tiêu chảy và có thể gây suy tạng đặc biệt là suy thận, nguy cơ tử vong cao.
 |
|
Bác sĩ Trần Văn Phúc kiểm tra trang bị phòng hộ. |
Tính đến ngày 17-6, trên thế giới có 1.329 trường hợp nhiễm MERS CoV, có 466 ca tử vong tại 26 nước. Riêng tại Hàn Quốc, từ ngày phát hiện trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên (20-5), đến ngày 17-6, đã có 162 trường hợp mắc, 19 trường hợp tử vong. Theo các chuyên gia, sẽ tiếp tục ghi nhận các ca mắc mới MERS-CoV tại Hàn Quốc. Phát biểu tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng, chống bệnh MERS-CoV ngày 8-6, PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, cảnh báo: “MERS-CoV lây truyền từ người sang người qua tiếp xúc gần, đặc biệt ghi nhận các trường hợp là các cán bộ y tế trực tiếp chăm sóc bệnh nhân. Bệnh lây truyền từ một số nước vùng Trung Đông sang các quốc gia khác, các trường hợp mắc bệnh tại châu Á, châu Âu, châu Mỹ đều có tiền sử đi du lịch tại các nước khu vực Trung Đông. Nguy cơ bệnh có thể xâm nhập nước ta thông qua khách du lịch, người lao động về từ vùng Trung Đông, Hàn Quốc hoặc hành khách nhập cảnh có thời gian ở, đi qua vùng Trung Đông và Hàn Quốc. Hiện bệnh chưa có vắc - xin phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, các biện pháp phòng bệnh chủ yếu dựa vào vệ sinh cá nhân và ngăn ngừa lây truyền tại cộng đồng. Vì thế, nguy cơ dịch có thể xâm nhập nước ta và bùng phát là rất lớn nếu không chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống”.
Chủ động phòng, chống
Đứng trước nguy cơ dịch bệnh xâm nhập Việt Nam, TP Cần Thơ đã triển khai nhiều biện pháp chủ động phòng, chống. Bác sĩ Trần Văn Tuấn, Trưởng khoa Kiểm soát Bệnh truyền nhiễm và Vắc-xin sinh phẩm, Trung tâm Y tế dự phòng TP Cần Thơ, cho biết: “Trung tâm xây dựng kế hoạch hành động phòng chống Hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do virút corona (MERS-CoV) tại Cần Thơ, trình lãnh đạo thành phố phê duyệt, với mục tiêu phát hiện sớm trường hợp nhiễm MERS-CoV, xử lý kịp thời không để dịch lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất tử vong”. Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện, trung tâm y tế dự phòng các tuyến chủ động phòng, chống dịch bệnh. Hiện nay, chưa ghi nhận ca bệnh tại TP Cần Thơ nên chủ yếu tập trung phát hiện sớm để xử lý triệt để, tránh lây lan ra cộng đồng và cán bộ y tế. Sắp tới sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát, hướng dẫn công tác giám sát, điều trị, xử lý ổ dịch tại các địa phương; tổ chức tập huấn cập nhật hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật trong giám sát, phòng, chống dịch cho các cán bộ phòng, chống dịch; tập huấn lấy và bảo quản mẫu... Sở Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng thành phố sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình dịch bệnh trên thế giới và trong nước; tăng cường giám sát các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính không rõ nguyên nhân có yếu tố dịch tễ liên quan và giám sát trường hợp nghi ngờ tại các cơ sở khám chữa bệnh và cộng đồng; thực hiện tốt việc giám sát hành khách nhập cảnh tại cảng Cái Cui và Cảng Hàng không Quốc tế Cần Thơ; kiện toàn các đội chống dịch cơ động, sẵn sàng hỗ trợ các địa phương điều tra, xử lý ổ dịch. Cảng Hàng không Quốc tế Cần Thơ, Cảng Cái Cui khi có hành khách từ vùng dịch nhập cảnh TP Cần Thơ phải báo cáo trước để Trung tâm Y tế dự phòng thành phố cử Tổ kiểm dịch y tế đến kiểm dịch. Tuyến quận, huyện đến thành phố đều có dụng cụ lấy và bảo quản mẫu. Trung tâm Y tế dự phòng thành phố đề nghị UBND thành phố cấp kinh phí để tổ chức tập huấn, truyền thông; phụ cấp chống dịch; hỗ trợ giám sát, in biểu mẫu, hóa chất, trang phục bảo hộ, lấy, bảo quản và vận chuyển mẫu...
Bác sĩ Trần Văn Phúc, Trưởng khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, cho biết: “Khoa có khu vực cách ly với 16 giường bệnh, có trang bị máy thở, cơ số thuốc, quần áo phòng hộ, khẩu trang N95... để thu dung điều trị cho bệnh nhân. Bệnh viện tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế về công tác chẩn đoán, điều trị, chăm sóc bệnh nhân”. Vừa qua, khoa tiếp nhận trường hợp du học sinh ở Mỹ (quá cảnh Hàn Quốc 16 giờ) về Việt Nam 3 ngày, có biểu hiện bệnh và đến Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ khám. Trung tâm Y tế dự phòng thành phố lấy mẫu, gởi Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh xét nghiệm và thông báo kết quả âm tính. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhiễm trùng tiểu và sau khi hết sốt, bệnh nhân được xuất viện. Theo bác sĩ Trần Văn Phúc, bên cạnh các dấu hiệu lâm sàng, cần kết hợp với yếu tố dịch tễ như có tiền sử ở, đi, đến từ vùng/quốc gia có dịch hoặc tiếp xúc gần với bệnh nhân xác định mắc MERS-CoV hoặc tiếp xúc với bệnh nhân bị viêm đường hô hấp cấp tính liên quan đến vùng/quốc gia có dịch trong 14 ngày trước khi khởi phát... Khi bệnh nhân có dấu hiện lâm sàng của bệnh, kết hợp với yếu tố dịch tễ, cần nhanh chóng đến các cơ sở y tế để được phát hiện sớm và điều trị kịp thời”.
Hiện nay, bệnh này chưa có thuốc điều trị đặc hiệu nên chỉ điều trị triệu chứng; quan trọng nhất là phòng bệnh. Theo Cục Y tế dự phòng, biện pháp phòng bệnh chủ yếu là hạn chế đến các quốc gia đang có dịch bệnh; giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc họng bằng nước sát khuẩn miệng; che miệng và mũi bằng khăn vải, khăn giấy khi ho hoặc hắt hơi; hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp tính; phải chủ động khai báo y tế khi trở về từ quốc gia đang có dịch bệnh và tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày. Nếu có dấu hiệu sốt, viêm đường hô hấp phải thông báo ngay cho cơ sở y tế.
Bài, ảnh: H.HOA