23/12/2022 - 08:28

Cần Thơ lung linh đường đèn nghệ thuật 

HUỲNH MAI

Từ khi Ðường đèn nghệ thuật Cần Thơ chính thức sáng đèn, mạng xã hội lan truyền rất nhiều hình ảnh “check-in” cùng công trình này. Ðêm Cần Thơ lung linh ánh đèn nghệ thuật, giúp lòng người thêm rộn ràng, hân hoan trước thềm Tết đến Xuân về.

Ðiểm nhấn vòng xoay trước công viên Lưu Hữu Phước. Ảnh: DUY KHÔI

Đường đèn nghệ thuật năm nay có chủ đề “Cần Thơ mừng Xuân mới”, có tổng chiều dài khoảng 1,15km, từ giao lộ đường 30 Tháng 4 - Quang Trung đến trước trụ sở UBND TP Cần Thơ. Toàn tuyến được chia làm 4 đoạn và 4 điểm nhấn.

Ðiểm nhấn đầu tiên là cổng chính đường đèn ở giao lộ đường 30 Tháng 4 - Quang Trung với chủ đề “Con thuyền lướt sóng buổi bình minh”, thể hiện nét đặc trưng của TP Cần Thơ là “đô thị miền sông nước”. Con thuyền chở khát vọng phát triển của thành phố, nổi bật là phát triển khoa học công nghệ. Vòng tròn trung tâm thể hiện nội dung ngày xuân và các hiệu ứng công nghệ, cùng lời chúc Xuân đến mọi người.

Ðoạn A từ cổng chính đến siêu thị Nguyễn Kim có chủ đề “Cao tốc”, được thực hiện từ ý tưởng nhân dịp các dự án cao tốc như Mỹ Thuận - Cần Thơ, Cần Thơ - Cà Mau, Cần Thơ - Sóc Trăng... đã và đang được triển khai thực hiện. Những tuyến đường này sẽ giúp cho ÐBSCL, Cần Thơ phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ, kết nối và phát triển kinh tế của vùng. Thiết kế đoạn này theo mô hình con đường cao tốc cách điệu, kết hợp hình ảnh hoa mai, pháo hoa công nghệ được sử dụng led kim cương chớp tắt 3 hành trình như thật.

Ðiểm nhấn vòng xoay trước công viên Lưu Hữu Phước nổi bật với biểu tượng “Ngọn lửa niềm tin”, thể hiện bằng đường nét mạnh mẽ, với khát vọng Cần Thơ vươn xa, hội nhập và phát triển. Biểu tượng với khung thép kết cấu nhẹ nhàng và sử dụng led full color đa điểm ảnh được lập trình hiệu ứng vươn lên và lan tỏa, cùng với các điểm led spotlight tạo hiệu ứng ngẫu nhiên và chuyển động liên tục thể hiện sức sống mới.

Ðoạn B từ Nhà văn hóa thiếu nhi quận Ninh Kiều đến giao lộ Hòa Bình - Võ Văn Tần có chủ đề “Hàng hải”. Thông điệp của đoạn đường đèn này là việc phát triển hệ thống cảng thủy nội địa tại TP Cần Thơ cùng với việc đang hình thành cảng biển nước sâu Trần Ðề tại Sóc Trăng là điều kiện phát triển hệ thống giao thông đường thủy, thúc đẩy phát triển kinh tế. Thiết kế đoạn B được cách điệu theo mô hình con sóng và biểu tượng ở trung tâm là mặt trời tỏa nắng, kết hợp sắc hoa khoe sắc ngày Xuân.

Ðoạn C từ giao lộ Hòa Bình - Nguyễn Thái Học đến giao lộ Hòa Bình - Ngô Văn Sở với chủ đề “Hàng không”, nổi bật với biểu tượng mây, máy bay bay theo vòng trái đất. Một kỳ vọng về sự phát triển của ngành Hàng không vươn tầm thế giới trong tương lai. Thiết kế đoạn này còn được kết hợp với hình ảnh hoa hướng dương, pháo hoa công nghệ xen kẽ.

Ðoạn D từ giao lộ Hòa Bình - Ngô Văn Sở đến trước trụ sở UBND TP Cần Thơ với chủ đề “Công nghệ”, biểu tượng là hai tay bắt nhau, gửi gắm ý nghĩa hợp tác cùng phát triển, với những định hướng của thành phố về công nghệ nguồn, công nghệ số... Ðoạn này có thêm sự kết hợp các bông hoa xinh xắn bằng công nghệ led full color và led kim cương cùng với các pháo hoa công nghệ được lập trình hiệu ứng tươi mới, liên tục.

Ðiểm nhấn tại vòng xoay phía trước UBND TP Cần Thơ được ứng dụng công nghệ hiện đại với các hiệu ứng ánh sáng chuyển động linh hoạt, thể hiện trên hình vòng cung nối qua hai bên đường. Biểu tượng quả dưa hấu đặc trưng cho ngày xuân, cùng với họa tiết những chú mèo đại diện cho năm Quý Mão 2023 được sắp xếp linh hoạt theo hình tròn của vòng xoay phía dưới.

Ðiểm nhấn phía trước cổng chính trụ sở UBND TP Cần Thơ là biểu tượng cổng vòm với các họa tiết hoa sen cách điệu, thể hiện nội dung “Mừng Ðảng quang vinh - Mừng Xuân Quý Mão 2023”, cùng với mai vàng thật, được bố trí hài hòa.

Ðường đèn nghệ thuật Cần Thơ năm 2023 được thực hiện theo tiêu chí sáng - hiện đại - mỹ quan - thông thoáng - an toàn, bố cục thông thoáng vào ban ngày và tỏa sáng rực rỡ về đêm. Ðơn vị thực hiện cho biết, đường đèn được ứng dụng tối đa công nghệ led hiện đại, xử lý chuyển đổi màu sắc liên tục để tăng sức hấp dẫn. Cùng với đó là nghệ thuật sắp xếp hài hòa theo từng khối, nổi bật gam màu chủ đạo, tạo tầm nhìn thẳng xuyên suốt.

Ông Trương Công Quốc Việt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, cho biết: Công trình Ðường đèn nghệ thuật là điểm nhấn trong hoạt động mừng Ðảng - mừng Xuân của TP Cần Thơ hằng năm. Ðường đèn được thực hiện bằng kinh phí xã hội hóa, với mong muốn trang hoàng cho đô thị Cần Thơ, giúp người dân và du khách có điểm tham quan, thưởng lãm, qua đó thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế, xã hội của thành phố. Ông Việt cũng thông tin thêm, Ðường đèn nghệ thuật “Cần Thơ mừng Xuân mới” sẽ sáng đèn đến ngày 30-6-2023.

Anh Huỳnh Vĩnh Khánh, sinh viên Trường Ðại học Cần Thơ, ngay từ ngày đầu đường đèn hoạt động thử nghiệm đã mang máy ảnh ra công viên Lưu Hữu Phước, cùng các bạn chụp ảnh. Dù nhà ở quận Ninh Kiều và cũng biết đường đèn sẽ bắt đầu sáng đèn từ ngày 22-12 nhưng anh vẫn có cảm giác nôn nao, mong chờ. “Có đường đèn, phố thị như đẹp hơn, rộn ràng hơn và thấy Tết đang đến thật gần”, anh Khánh chia sẻ.

Những ngày cuối năm, đêm Cần Thơ thêm lung linh hơn, phố sá Cần Thơ thêm rực rỡ hơn với Ðường đèn nghệ thuật “Cần Thơ mừng Xuân mới”.

Chia sẻ bài viết