19/01/2022 - 20:05

Cần Thơ là một trong 21 tỉnh, thành phố có mức sinh thấp 

(CT) - Sáng 19-1, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGÐ) TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết  công tác DS-KHHGÐ năm 2021 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2022.

Bà Nguyễn Ngọc Việt Nga, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ phát biểu tại cuộc họp.

Theo số liệu ngành dân số, TP Cần Thơ hiện có 1.272.654 người thường trú trên địa bàn. Năm qua, ngành dân số đã triển khai 18/83 đơn vị xây dựng mô hình “Xã, phường, thị trấn đạt chuẩn sinh đủ 2 con”; có 100% ấp/khu vực và 95% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn không có người sinh con thứ 3 trở lên (vượt 15% so với chỉ tiêu năm); thành lập mới 9 câu lạc bộ Người cao tuổi và 9 tổ tình nguyện viên; nâng tổng số câu lạc bộ và tổ tình nguyện viên hiện có lên 54 câu lạc bộ và 54 tổ tình nguyện viên. Trong năm có 15.457 trẻ được sinh ra, tỷ số giới tính khi sinh là 105,3 bé trai/100 bé gái.

Tuy vậy, TP Cần Thơ là 1 trong 21 tỉnh, thành phố có mức sinh thấp (1,74 con/phụ nữ). Ðể đạt mức sinh thay thế (2,1 con/phụ nữ) vào năm 2025, bà Nguyễn Thị Ngọc Ðảnh, Chi cục Trưởng Chi cục DS-KHHGÐ thành phố cho biết: Ngành dân số tiếp tục vận động các cặp vợ chồng sinh đủ 2 con. Ðề xuất Sở Y tế thành phố chấm dứt mô hình xã, phường, thị trấn không sinh con thứ 3 mà thay bằng mô hình vận động mỗi cặp vợ chồng sinh đủ 2 con.

Năm 2022, Chi cục đề nghị trung tâm y tế quận, huyện bổ sung đủ 5 biên chế/phòng dân số, bổ nhiệm chức danh lãnh đạo phòng dân số; đa dạng hóa các hoạt động truyền thông; tiếp tục thực hiện các dự án, đề án: tầm soát dị dạng, bệnh, tật bẩm sinh; mô hình tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân; mở rộng đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi… Ðồng thời, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh thông qua hoạt động truyền thông, kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tại hội nghị, bà Nguyễn Ngọc Việt Nga, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ, yêu cầu ngành dân số đề ra các hoạt động, chương trình… nhằm nâng cao chất lượng dân số. Tham mưu Sở Y tế các chính sách cụ thể để tăng mức sinh, nhằm đạt mức sinh thay thế. Ngành dân số lồng ghép các hoạt động dân số vào hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 như đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Với các đề án chuẩn bị trình UBND TP Cần Thơ phê duyệt, Chi cục rà soát, bổ sung thêm chương trình, hoạt động nâng cao chất lượng dân số, năng cao kiến thức, kỹ năng… cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân số.

Dịp tổng kết, Bộ Y tế tặng Bằng khen 2 tập thể, 4 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác DS-KHHGÐ. Tổng cục DS-KHHGÐ cũng tặng giấy khen 5 tập thể, 13 cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác DS-KHHGÐ.

Tin, ảnh: H.HOA

Chia sẻ bài viết