25/04/2018 - 20:24

Cần Thơ khai hội Bánh dân gian Nam bộ 2018 

Chương trình nghệ thuật Lễ khai mạc hoành tráng, thu hút người xem. Ảnh: ĐĂNG HUỲNH
Chương trình nghệ thuật Lễ khai mạc hoành tráng, thu hút người xem. Ảnh: ĐĂNG HUỲNH

(CT)- Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ lần thứ VII-2018 đã khai mạc vào tối 25-4, tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ.

Chương trình khai mạc với chủ đề “Cội nguồn chiếc bánh quê hương” đã kể câu chuyện về bánh và người làm ra bánh ngon, sự góp mặt của chiếc bánh trong đời sống người Nam bộ. Bằng nghệ thuật sân khấu kết hợp nhiều loại hình: tiểu phẩm, ca, múa… chương trình thu hút rất đông khán giả.

Lễ hội năm nay có trên 200 gian hàng trưng bày giới thiệu các loại bánh dân gian, ẩm thực dân gian, đặc sản vùng miền và nguyên liệu phụ trợ làm bánh… với sự góp mặt của TP Cần Thơ và 20 tỉnh, thành trong cả nước. Cùng với đó là sự tham dự của 7 quốc gia: Nhật Bản, Pháp, Malaysia, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia, Ý. Những điểm nhấn của Lễ hội là Khu trình diễn các loại bánh dân gian, Khu đặc trưng các loại bánh dân gian của các dân tộc Nam bộ, Hội thi làm bánh dân gian, Khu buffet bánh dân gian...

Ban Tổ chức Lễ hội dâng hương, dâng lễ vật tại Đình Thần Tân An. Ảnh: ĐĂNG HUỲNH
Ban Tổ chức Lễ hội dâng hương, dâng lễ vật tại Đình Thần Tân An. Ảnh: ĐĂNG HUỲNH

Sáng cùng ngày, Ban tổ chức Lễ hội do ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ làm trưởng đoàn, đã dâng hương, dâng lễ vật cẩn cáo Thần Hoàng Bổn Cảnh Đình Thần Tân An, cầu mong Lễ hội diễn ra tốt đẹp.

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết