31/10/2009 - 20:14

Cẩn thận với điện thoại di động

 

Điện thoại di động (ĐTDĐ) đang ngày càng trở nên thông minh hơn, đặc sắc hơn với nhiều tính năng hấp dẫn. Chỉ cách đây không lâu ĐTDĐ còn đơn thuần là một thiết bị chỉ để thực hiện cuộc gọi. Nhưng vào giữa những năm 1990, tin nhắn bắt đầu xuất hiện, rồi liền sau đó là WAP (Giao thức ứng dụng không dây), cho phép người dùng truy cập web di động dạng thô sơ. Hiện nay, rất ít điện thoại được bán ra mà không thể truy cập Internet.

Cùng với tốc độ truy cập web nhanh, người dùng ĐTDĐ cũng sở hữu một thiết bị mạnh với khả năng định vị GPS, camera, sổ ghi chép, nghe nhạc, đồng hồ báo thức và đôi khi là la bàn. Google vừa công bố tăng cường khả năng dò đường vào danh sách này, có thể gây phấn khích cho người yêu thích công nghệ. Thế nhưng, tất cả những công nghệ này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Nạn lừa đảo trên Internet (phishing) và smishing, lừa đảo bằng tin nhắn hay gọi điện thoại, đang trở nên phổ biến hơn và ĐTDĐ đang là đích ngắm của nhiều kẻ gian. Theo Liên minh Thiết kế và Công nghệ chống tội phạm của Chính phủ Anh (DTAAC), 80% người dùng nước này mang thông tin quan trọng trên điện thoại có thể bị lợi dụng để lừa đảo, và khoảng 16% giữ thông tin giao dịch ngân hàng trên điện thoại. Nếu lỡ bị mất một thiết bị như thế, hay thậm chí là đưa nó đi tái chế, thật sự là mối nguy.

ĐTDĐ ngày càng trở nên giống máy tính nhỏ hơn, nên nguy cơ nhiễm virus cũng tăng. Andy Jones, trưởng bộ phận nghiên cứu an toàn thông tin của công ty viễn thông Anh British Telecommunications, cho rằng ĐTDĐ đang đóng vai trò lớn hơn trong cuộc sống người dùng. Người dùng tin tưởng và dựa vào nó nhiều hơn nên nguy cơ lừa đảo càng tăng.

Ngay cả tính năng lịch trên ĐTDĐ cũng có thể làm tăng nguy cơ gây hại cho người dùng. Cảnh sát Anh đã phát hiện nhiều vụ trộm xảy ra sau khi kẻ trộm sử dụng thông tin trên điện thoại ăn cắp được để lên kế hoạch đột nhập khi người dùng đi nghỉ mát.

Các ứng dụng như SportsTracker, giúp hoạch định chế độ tập thể dục, có thể bị bọn tội phạm lợi dụng. Dữ liệu có thể dễ dàng đồng bộ hóa với bản đồ Google để cho biết chuyển động của người dùng. Thông tin này sẽ là một “mỏ vàng” cho tội phạm.

Hồi tháng 2 năm nay, Google tung ra Latitude, phần mềm mạng cho điện thoại thông minh chia sẻ vị trí của người dùng với bạn bè. Nó có thể được đóng lại, nhưng nhóm hành động Privacy International lo ngại về thiết lập phức tạp của Latitude và nói rằng chương trình có thể truyền vị trí của người dùng cho người khác mà người dùng không hay biết.

Theo các chuyên gia an ninh dữ liệu của Anh, ít nhất 20 triệu ĐTDĐ bị mất hay ăn cắp trên khắp thế giới trong năm 2008. Mở thiết lập bảo vệ là bước đầu tiên quan trọng để bảo vệ dữ liệu vì có thể ngăn cản kẻ trộm cố gắng bẻ khóa. Xóa tập tin thấy có lợi cho tội phạm là bước bảo vệ tạm thời mặc dù dữ liệu vẫn còn trên chip nhớ của điện thoại cho đến khi nó bị ghi đè lên. Có thể ghi đè tập tin bằng cách chép dữ liệu mới lên điện thoại và sử dụng phần mềm thương mại để điền số 0 vào bộ nhớ hay thẻ SIM để ghi đè lên nó. An ninh ĐTDĐ sẽ được cải thiện trong vài năm tới khi các nhà sản xuất giới thiệu các tính năng mới, như nhận dạng dấu vân tay chẳng hạn.

Lê Phi (Theo Xinhuanet)

Chia sẻ bài viết