12/10/2010 - 09:31

Cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh trên vùng biển từ Bình Định đến Kiên Giang

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương: Ngày 11-10 các tỉnh miền Nam chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đang có trục khoảng 10 đến 12 độ vĩ bắc nối với một vùng áp thấp đang hoạt động ở khu vực phía Bắc của quần đảo Trường Sa hoạt động mạnh dần và có xu hướng nâng trục dần lên phía bắc trong những ngày tiếp. Do vậy, vùng biển từ Bình Định đến Kiên Giang và khu vực giữa, nam biển Đông và Vịnh Thái Lan có mưa rào, rải rác có giông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 - 10 km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 4, gió bắc đến tây bắc cấp 4-5. Trong cơn giông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo chi tiết Khu vực Nam bộ như sau: nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông. Gió tây nam cấp 2 - 3. nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 260C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 310C.

HOÀNG MINH NGUYỆT (TTXVN)

Chia sẻ bài viết