04/11/2014 - 21:36

Cảm ơn những tấm lòng vàng

Từ ngày 17-10 đến 4-11-2014, Báo Cần Thơ nhận được tiền của các nhà hảo tâm gởi giúp các hoàn cảnh thương tâm (HCTT) đăng trên Báo Cần Thơ gồm:

Bạn đọc Trần Thị Thanh Mai (Việt kiều Đức) gởi tặng 300 EURO (8.112.000 đồng) cho 8 hoàn cảnh đăng trên Báo Cần Thơ, gồm: Huỳnh Văn Sơn, Nguyễn Thị Thế Trân, Tô Kim Thy, Thái Thiên Thanh, Lý Hoàng Thắng, Nguyễn Văn Bằng, Phan Thị Kim Hoa (mỗi trường hợp 1.000.000 đồng) và Lê Văn An 1.112.000 đồng.

Bạn đọc Nguyễn Duy Bảo, ngụ đường Ngô Quyền, quận Ninh Kiều ủng hộ ông Lê Văn Kiết số tiền 300.000 đồng.

Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP Cần Thơ (vận động Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Xổ số Kiến thiết TP Cần Thơ) hỗ trợ 63 triệu đồng cho 28 trường hợp HCTT đăng trên Báo Cần Thơ. Mỗi trường hợp 2.000.000 gồm: Đỗ Trường Khang, Phạm Văn Tâm, Võ Trần Anh Thư, Nguyễn Văn Hùng - Huỳnh Thị Kim Chi, Trần Phú Minh Châu, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Trần Bửu Lộc, Hồ Thanh Bình, Đặng Thị Hương Thảo, Lê Trung Hiếu, Phan Thị Kim Hoa, Sơn Phúc Nguyên, Đặng Diễm Thúy, Nguyễn Thị Điệp, Nguyễn Văn Bằng, Phạm Thị Bích Thủy, Trần Thị Thu Trang, Nguyễn Phạm Sơn Bình, Nguyễn Thị Xuân Mai, Nguyễn Thị Thùy Linh, Phùng Thị Mỹ Duyên (mỗi trường hợp 2.000.000 đồng); mỗi trường hợp 3.000.000 đồng gồm: Huỳnh Văn Sơn, Nguyễn Thị Thế Trân, Phạm Thanh Hùng, Lê Văn Chí, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Thái Thiên Thanh, Lý Hoàng Thắng.

Chân thành cảm ơn bạn đọc Báo Cần Thơ thời gian qua đã đồng hành cùng chuyên mục hoàn cảnh thương tâm, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, nghèo, bệnh tật, cơ nhỡ, có điều kiện phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.

TÒA SOẠN BCT

Mọi sự giúp đỡ các hoàn cảnh thương tâm đăng trên Báo Cần Thơ, xin vui lòng gởi về địa chỉ: bà Trần Vân Đào, Tòa soạn Báo Cần Thơ, số 24 đường Trần Văn Hoài, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, số điện thoại: 07103.830.098

Chia sẻ bài viết