26/08/2009 - 21:24

Cai ma túy theo cách “dĩ độc trị độc”

Thử nghiệm điều trị nghiện heroin bằng diacetylmorphine. Ảnh: CBC

Các nhà nghiên cứu Canada cho biết diacetylmorphine, thành phần hoạt tính trong heroin, được chứng minh hiệu quả hơn hẳn methadone trong điều trị cắt cơn nghiện heroin.

Theo nghiên cứu của Tiến sĩ Martin Schechter và đồng nghiệp thuộc Đại học British Columbia ở Vancouver, diacetylmorphine giúp giảm 67% nguy cơ tái nghiện sau 1 năm sử dụng, trong khi cai nghiện bằng methadone –thuốc điều trị nghiện ma túy phổ biến hiện nay, chỉ giảm 47,7%. Ngoài ra, tỷ lệ duy trì chương trình điều trị ở bệnh nhân dùng diacetylmorphine cũng cao hơn, đạt 87,8% so với 54,1% ở nhóm sử dụng methadone.

Trong cuộc thử nghiệm được thực hiện tại Montreal và Vancouver, các nhà nghiên cứu chọn ra những bệnh nhân “làm bạn” với ma túy bình quân 16,5 năm và cai nghiện thất bại ít nhất 2 lần, trong đó có 1 lần bằng methadone. Bệnh nhân được chia ra làm 2 nhóm, nhóm 111 người điều trị bằng methadone và nhóm 115 người sử dụng diacetylmorphine, đồng thời yêu cầu họ dùng thuốc 3 lần/ngày và liều dùng tối đa không quá 1.000 mg/ngày.

Kết quả sau 1 năm điều trị, tỷ lệ sử dụng ma túy và các hoạt động tội phạm liên quan đến ma túy đều giảm đáng kể ở cả hai nhóm. Tuy nhóm điều trị bằng diacetylmorphine, một số bệnh nhân phát sinh tác dụng phụ (10 người dùng quá liều, 6 người lên cơn động kinh) nhưng nhìn chung, những lợi ích mà phương pháp này mang lại thì nhiều hơn hẳn nhóm sử dụng methadone, bao gồm khả năng cai nghiện, cải thiện sức khỏe tâm thần, mức độ thỏa mãn về việc làm cũng như các mối quan hệ xã hội. “Kết quả này cho thấy cai nghiện bằng diacetylmorphine là phương pháp bảo đảm an toàn”, tiến sĩ Schechter nói.

Về mặt chi phí, Schechter cho biết điều trị bằng diacetylmorphine tốn kém hơn methadone. Chẳng hạn, một năm cai nghiện bằng hoạt chất của heroin tiêu tốn từ 6.300-7.300 USD trong khi sử dụng methadone chỉ tốn khoảng 2.700-3.600 USD. Nhưng nếu so với khoản chi phí chi dành cho một “con nghiện”, ước tính khoảng 50.000 USD/năm (bao gồm phí chăm sóc y tế, giam giữ và kiện tụng), thì cai nghiện bằng diacetylmorphine vẫn rẻ chán.

Theo Tiến sĩ Joshua Lee ở Đại học New York, nghiên cứu của các chuyên gia Đại học British Columbia đăng trên tạp chí Y khoa New England (Mỹ) góp phần khẳng định “sử dụng thành phần hoạt tính trong heroin là biện pháp hiệu quả để cai nghiện ma túy” như các nhà nghiên cứu châu Âu từng tuyên bố. Mặc dù vậy, Tiến sĩ Schechter cho rằng methadone vẫn là phương pháp cai nghiện chủ yếu cho hầu hết bệnh nhân nghiện heroin, còn diacetylmorphine thì nên áp dụng cho khoảng 15-25% bệnh nhân không đáp ứng thuốc methadone. “Methadone vẫn là thuốc cai ma túy số 1”, Schechter nhận định.

HOÀNG ĐIỂU (Theo MedPage Today)

Chia sẻ bài viết