11/05/2020 - 19:31

Các xã Tân Thới, Trường Xuân B và Chi bộ Phòng Kinh tế quận Cái Răng tổ chức đại hội 

 (CT)- Ngày 11-5-2020, Đảng bộ các xã Tân Thới (Phong Điền), Trường Xuân B (Thới Lai) và Chi bộ Phòng Kinh tế (Cái Răng) tiến hành Đại hội (ĐH) đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là ĐH điểm của Đảng bộ các huyện Phong Điền, Thới Lai và quận Cái Răng.

Đồng chí Mai Thanh Dân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, đến dự ĐH điểm xã Tân Thới.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Thới nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt tại ĐH. Ảnh: CTV

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Tân Thới đã chỉ đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu theo Nghị quyết ĐH Đảng bộ xã đề ra. Trong đó, nông nghiệp phát triển khá, giá trị sản xuất hằng năm tăng bình quân 16,5 tỉ đồng. Năm 2019, xã đã nâng chất hoàn thành đạt 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng. Trong nhiệm kỳ, kết nạp được 72 đảng viên, đạt 102,85% kế hoạch.

ĐH thống nhất mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025 là xây dựng và phát triển xã Tân Thới đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu, theo hướng đô thị sinh thái. Phát triển kinh tế xã theo hướng nông nghiệp chất lượng cao. Đồng thời, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân; đảm bảo quốc phòng-an ninh; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh…

ĐH bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí, đồng chí Nguyễn Thanh Vũ tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy xã; bầu đoàn đại biểu dự ĐH đại biểu Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Trường Xuân B đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đưa kinh tế tiếp tục phát triển; kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 46,2 triệu đồng/năm, đạt 113% so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Các hoạt động văn hóa, an sinh xã hội được quan tâm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể được tăng cường...

 Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Trường Xuân B đề ra mục tiêu phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 50 triệu đồng/người/năm trở lên; sản lượng lúa 125.000 tấn trở lên; giá trị tổng sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt từ 750 tỉ đồng trở lên; tỷ lệ hộ nghèo đến cuối nhiệm kỳ dưới 1%; phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp được 20 đảng viên mới...

ĐH đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí và bỏ phiếu bầu trực tiếp đồng chí Nguyễn Việt Triều giữ chức danh Bí thư Đảng ủy xã Trường Xuân B; bầu đoàn đại biểu dự ĐH đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Năm năm qua, Chi ủy Phòng Kinh tế lãnh đạo đơn vị thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết ĐH đảng viên lần thứ XII, hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm. Về công tác chuyên môn, Chi bộ lãnh đạo Phòng Kinh tế phối hợp, triển khai các dự án, công trình, phần việc góp phần phát triển kinh tế quận toàn diện. Trong đó, góp phần nâng giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp đạt gần 51.100 tỉ đồng (đạt 173,1% kế hoạch)…; nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp từ 30-40% so với sản xuất truyền thống...

ĐH thống nhất một số chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ tới: hằng năm, tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 100%, Chi bộ được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tham mưu chuyển dịch cơ cấu kinh tế quận phù hợp với yêu cầu phát triển chung của thành phố;…

ĐH bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 5 đồng chí, đồng chí Trần Văn Thậm, Quận ủy viên, tái đắc cử Bí thư Chi bộ Phòng Kinh tế; bầu đại biểu dự ĐH đại biểu Đảng bộ quận Cái Răng nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhóm PV CTXH

Chia sẻ bài viết