07/10/2008 - 09:29

Các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tiếp tục vụ kiện tại Hoa Kỳ

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (VAVA) Trần Xuân Thu cho biết: Đúng 11 giờ ngày 6-10 (giờ Hoa Kỳ, tức 23 giờ Việt Nam), các luật sư đại diện cho các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam sẽ gửi đơn thỉnh cầu của nguyên kháng Việt Nam lên Tòa án Tối cao Hoa Kỳ xem xét lại phán quyết của Tòa án phúc thẩm số 2. Đơn thỉnh cầu dài 41 trang. Việc nộp đơn thỉnh cầu được coi là bước đầu tiên, quan trọng trong quy trình gửi đơn lên Tòa tối cao. Theo thông lệ nếu được Tòa tối cao chấp nhận đơn thỉnh cầu, các nạn nhân Việt Nam mới có quyền gửi đơn kháng cáo lên Tòa tối cao, tiếp tục hành trình vụ kiện đấu tranh đòi lẽ phải và công lý cho 3 triệu nạn nhân chất độc da cam, dioxin Việt Nam.

Về việc gửi đơn thỉnh cầu lên Tòa án tối cao, luật sư Lưu Văn Đạt của VAVA khẳng định: Đây là quy trình bắt buộc trong luật pháp Hoa Kỳ, các nạn nhân Việt Nam kiện các công ty hóa chất Hoa Kỳ nên phải tuân thủ các trình tự pháp luật của đất nước này. Luật sư Lưu Văn Đạt cũng nhấn mạnh: Từ xưa tới nay, Tòa án tối cao Hoa Kỳ chỉ xem xét, giải quyết khoảng 10% số đơn thỉnh cầu đệ trình và phải có nội dung liên quan tới chính trị, nguyên tắc pháp lý của Pháp luật Hoa Kỳ. Do đó, nếu đơn thỉnh cầu của các nạn nhân Việt Nam được Tòa án tối cao chấp nhận đã là một thắng lợi. Trong trường hợp đơn thỉnh cầu bị từ chối, các nạn nhân Việt Nam vẫn có thể tiếp tục vụ kiện ở 11 khu vực khác của Hoa Kỳ bởi bác bỏ của Tòa tối cao chỉ có giá trị pháp lý trong khu vực số 2 - nơi mà các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam đang đệ đơn kiện...

THANH GIANG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết